Loạt sao Hoa ngữ “khó sống” khi mang quốc tịch nước ngoài

(CLO) Gần đây, rộ lên hàng loạt thông tin các ngôi sao gốc Hoa có quốc tịch nước ngoài nằm trong “danh sách đen” bị hạn chế hoạt động. Vì vậy một số nghệ sĩ từ bỏ quốc tịch nước ngoài khiến cư dân mạng xôn xao.

Động thái quay về với “đất mẹ” thức thời

Ngày 1/9, Straits Times đưa tin, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc thông qua kế hoạch hạn chế và cấm các nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài hoạt động nghệ thuật.

Giữa bối cảnh nhạy cảm này, nam nghệ sĩ Tạ Đình Phong đã gây chú ý khi trả lời tại buổi phỏng vấn rằng bỏ quốc tịch Canada để chuyển sang thành “con dân chính thống” Trung Quốc đại lục. Giải thích cho sự việc này, nam tài tử muốn mang văn hóa Trung Hoa ra công chúng thế giới và khẳng định bản thân sinh ra ở Hong Kong vì vậy vốn là công dân Trung Quốc.

loat sao hoa ngu kho song khi mang quoc tich nuoc ngoai hinh 1

Tạ Đình Phong từ bỏ quốc tịch Canada.

Động thái này của anh được xem là một nước đi “hợp thời thế” trước tình hình phức tạp tại Cbiz. Từ trước tới nay, khán giả đã luôn chỉ trích những ngôi sao có hai quốc tịch là “xính ngoại”. Vì vậy, bỏ quốc tịch nước ngoài giúp anh nhận được sự ủng hộ của công chúng đại lục và tránh trở thành "cái gai trong mắt" chính quyền.

Mặc dù quyết định trên được nhiều người cho rằng sặc mùi “cơ hội” nhưng bạn bè của sao nam tài tử lại khẳng định anh bỏ tư cách công dân Canada vì tinh thần yêu nước chứ không phải để “nịnh bợ” hay lợi ích tại thị trường đại lục.

loat sao hoa ngu kho song khi mang quoc tich nuoc ngoai hinh 2

Châu Tử Đan khẳng định là công dân Trung Quốc.

“Màn ghi điểm” khác thuộc về ngôi sao Châu Tử Đan. Nam tài tử phim "Diệp Vấn" đã từ bỏ quốc tịch Mỹ và nhiều lần khẳng định trước công chúng rằng dù lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn luôn ý thức mình là người Trung Quốc. Từ năm 2009, tài tử 58 tuổi đã chính thức nhập tịch là công dân “chính thống” Trung Quốc và đẩy mạnh các hoạt động nghệ thuật nước nhà. Nhiều người cho rằng, đây cũng lý do khiến sao nam U60 không bị đặt vào “tầm ngắm” của giới chức Trung Quốc. Hay một mỹ nam khác là Trần Phi Vũ con của đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên nổi tiếng Trần Hồng cũng kiên định với tình yêu quê hương “đất mẹ” vĩ đại.

loat sao hoa ngu kho song khi mang quoc tich nuoc ngoai hinh 3

Tuy nhiên, việc từ bỏ quốc tịch nước ngoài vẫn có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, rằng “thân” Trung Quốc là do các nghệ sĩ muốn cơ hội, đề cao lợi ích cá nhân trong mắt nhiều fan quốc tế.

Quốc tịch nước ngoài nằm trong “danh sách đen”

Ngược lại với hành động bỏ quốc tịch nước ngoài thức thời thì những ngôi sao khác lại im hơi lặng tiếng. Do vậy, trên mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền “danh sách đen” những ngôi sao trong “tầm ngắm” mang quốc tịch nước ngoài sẽ bị hạn chế hoạt động vì chính sách mới này. Trong đó, có 7 diễn viên, cả các sao đình đám như: Lưu Diệc Phi (quốc tịch Mỹ), Lý Liên Kiệt (Singapore), Vương Lực Hoành (Mỹ), Triệu Hựu Đình (Canada), Trương Thiết Lâm (Anh), Tôn Yến Tư (Singapore) và Phan Vỹ Bá (Mỹ).

loat sao hoa ngu kho song khi mang quoc tich nuoc ngoai hinh 4

Người nổi tiếng mang hai quốc tịch sẽ không được Trung Quốc chấp nhận nhưng sẽ luôn được chào đón nếu đổi lại là quốc tịch Trung Quốc. Minh chứng là đạo diễn Chloé Zhao với quốc tịch Hoa Kỳ đã từng có bình luận đụng chạm đến Trung Quốc vào năm 2013 nên đã bị người dân nước này ghẻ lạnh. Dù giành thắng lợi vang dội tại Oscar 2021 nhưng thông tin của cô đều bị chặn trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông, hơn nữa bộ phim Nomadland cũng bị hủy lịch chiếu.

Cũng chính sự tự tôn dân tộc này mà “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi nhiều phen nhận “gạch đá” khi sinh ra tại Trung Quốc và đang hoạt động trên miền đất tỷ dân này lại mang danh nghĩa công dân Mỹ. Các ngôi sao còn lại nằm trong “danh sách đen” cũng không “yên thân” khi bị cư dân mạng quê nhà công kích dữ dội khi thành danh ở quê nhà nhưng lại mang quốc tịch nước ngoài.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: