Loạt vũ khí tối tân mới vừa được Trung Quốc trình diễn tại lễ duyệt binh

(CLO) Tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, Trung Quốc đã cho duyệt binh rất nhiều khí tài quân sự hiện đại, gồm một loạt vũ khí tối tân lần đầu được công bố.

Bộ ba vũ khí mới nổi bật nhất của Trung Quốc trong số đó gồm tàu ​​ngầm không người lái, tên lửa siêu thanh và vũ khí laser. Ngoài ra, Trung Quốc còn trình diễn nhiều loại máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tên lửa và máy bay không người lái mới khác trong suốt 90 phút trình diễn.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cung cấp hỗ trợ chiến lược cho công cuộc hiện đại hóa đất nước, đồng thời tái khẳng định lập trường phát triển hòa bình.

Tàu ngầm không người lái

Tàu ngầm không người lái khổng lồ AJX002. Nguồn: CCTV

Với nhiều người, từ "drone" đồng nghĩa với bay, nhưng AJX002 thì không. Thiết bị không người lái trông giống như một chiếc tàu ngầm hẹp, với cánh quạt dài tới khoảng 20 mét, có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ giám sát và trinh sát.

english.news.cn-20250903-8b2ca5b6afd848c8941787205310834b-_l3awxzxgfvbbbqef.jpg
Một đội hình tác chiến không người lái trên biển khác tham dự lễ duyệt binh của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tên lửa siêu thanh

Đội hình tên lửa chống hạm YJ-15 diễu hành. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đội hình tên lửa chống hạm YJ-15 diễu hành. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc cũng đã cho trình diễn các loại tên lửa chống hạm siêu thanh trong lễ duyệt binh. Các tên lửa này bao gồm Yinji-19, Yinji-17 và Yinji-20, cùng nhiều loại khác.

Đội hình tên lửa chống hạm YJ-17 chuẩn bị diễu hành. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đội hình tên lửa chống hạm YJ-17 chuẩn bị diễu hành. Ảnh: Tân Hoa Xã
IJ 21
Đội hình tên lửa siêu thanh IJ 21 tham dự lễ duyệt binh. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vũ khí laser

Vũ khí laser phòng không trong cuộc duyệt binh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vũ khí laser phòng không trong cuộc duyệt binh. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngoài việc trưng bày tàu và máy bay không người lái, Trung Quốc còn giới thiệu vũ khí laser năng lượng cao được sử dụng như một phần trong hệ thống chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Tên lửa liên lục địa nhiên liệu lỏng DF-5

Tên lửa hạt nhân chiến lược liên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng DF-5C ra mắt tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc vào ngày 3 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Ảnh chụp màn hình từ CCTV News
Tên lửa chiến lược liên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng DF-5C ra mắt tại lễ duyệt binh. Ảnh: CCTV

Tên lửa hạt nhân chiến lược liên lục địa nhiên liệu lỏng DF-5C thế hệ mới đã lần đầu tiên được Trung Quốc công bố tại lễ duyệt binh. DF-5C có tầm bắn ước tính hơn 20.000 km, có thể bao phủ toàn bộ địa cầu, với ưu thế vượt trội về khả năng xuyên phá phòng thủ, tốc độ và độ chính xác.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (SLBM) phóng từ tàu ngầm Julang-3.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (SLBM) phóng từ tàu ngầm Julang-3.

Cuộc diễu binh có màn trình diễn tập thể đầu tiên của các hệ thống tên lửa sau: tên lửa tầm xa phóng từ trên không Jinglei-1, tên lửa đạn đạo liên lục địa (SLBM) phóng từ tàu ngầm Julang-3, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất Dongfeng-61 và ICBM phóng từ mặt đất Dongfeng-31 thế hệ mới.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất Dongfeng-61.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất Dongfeng-61.

Loạt máy bay không người lái mới

Lễ duyệt binh còn trình làng hàng loạt thiết bị bay không người lái mới.

Trung Quốc còn trình làng loạt máy bay không người lái mới trong cuộc duyệt binh, với các loại siêu UAV, trong đó đặc biệt là máy bay không người lái tấn công tàng hình GJ-11.

Hình ảnh về phiên bản mới nhất của UAV tấn công tàng hình GJ-11 - Hongdu GJ-11 Sharp Sword. Anh: Tân Hoa Xã
Hình ảnh về phiên bản mới nhất của UAV tấn công tàng hình GJ-11 - Hongdu GJ-11 Sharp Sword. Anh: Tân Hoa Xã

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: