Nhìn bên ngoài, lốp trên xe cảnh sát có thể không khác nhiều so với lốp xe dân dụng. Tuy nhiên, do đặc thù phải vận hành trong các tình huống khẩn cấp, loại lốp này thường được thiết kế với yêu cầu khắt khe hơn về độ bền, khả năng kiểm soát và chịu nhiệt.
Xe cảnh sát thường phải phanh gấp, đổi hướng đột ngột hoặc di chuyển ở tốc độ cao trong thời gian dài. Những tình huống này tạo áp lực lớn lên lốp, đặc biệt ở phần vai lốp, thành lốp và cấu trúc bên trong.
Vì vậy, nhiều xe phục vụ nhiệm vụ truy đuổi được trang bị loại lốp do nhà sản xuất phân loại là lốp truy đuổi. Các sản phẩm này thường có kết cấu gia cường, giúp hạn chế biến dạng khi xe vào cua mạnh hoặc chuyển hướng gấp.
Vai lốp của loại lốp này cũng thường được thiết kế lớn và cứng hơn nhằm tăng độ ổn định khi xe chịu tải ngang lớn. Độ cứng bổ sung giúp cải thiện phản ứng lái, đồng thời hỗ trợ xe duy trì khả năng kiểm soát trong những thao tác khẩn cấp.
Một khác biệt quan trọng khác nằm ở khả năng chịu va đập. Lốp xe cảnh sát phải chống chịu tốt hơn khi gặp lề đường, ổ gà hoặc các bề mặt xấu, do xe có thể phải di chuyển qua nhiều điều kiện đường sá khác nhau trong lúc làm nhiệm vụ.
Khả năng chịu nhiệt và chỉ số tốc độ cũng là yếu tố then chốt. Khi xe chạy nhanh trong thời gian dài, kết hợp với những pha phanh mạnh, nhiệt lượng tích tụ trong lốp có thể tăng cao và làm suy yếu cấu trúc lốp nếu vật liệu không đủ phù hợp.
Dù được chế tạo bền hơn, lốp xe cảnh sát không phải là lốp chống thủng hay chống đạn. Chúng vẫn cần được kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế định kỳ để bảo đảm an toàn, nhất là với những xe thường xuyên vận hành ở cường độ cao.
Việc lựa chọn lốp còn phụ thuộc vào khí hậu, địa hình và nhiệm vụ của từng xe. Ở khu vực lạnh, các lực lượng cảnh sát có thể dùng lốp mùa đông để tăng độ bám trên tuyết và băng, trong khi một số xe cần lốp địa hình để vận hành tốt hơn trên bề mặt trơn, rời hoặc gồ ghề.
Không phải mọi xe cảnh sát đều cần lốp truy đuổi. Những xe tuần tra thông thường, ít phải vận hành ở tốc độ cao, có thể dùng loại lốp khác phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Ngoài ra, khái niệm lốp truy đuổi không phải là chứng nhận chính thức, mà chủ yếu là cách phân loại do nhà sản xuất lốp đưa ra.