Lũ quét nghiêm trọng ở Tây Ban Nha, nhiều thi thể được phát hiện

(CLO) Các nhà chức trách cho biết vào thứ Tư rằng một số lượng không xác định các thi thể đã được tìm thấy ở các khu vực bị lũ quét tấn công ở phía đông nam Tây Ban Nha.

Những trận mưa xối xả do luồng không khí lạnh di chuyển qua miền đông nam Tây Ban Nha đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường và thị trấn vào thứ Ba, khiến chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất phải khuyến cáo người dân ở nhà và tránh mọi chuyến đi không cần thiết.

"Các thi thể đã được tìm thấy, nhưng vì tôn trọng gia đình các nạn nhân, chúng tôi sẽ không cung cấp thêm dữ liệu nào nữa", Carlos Mazon, lãnh đạo khu vực Valencia cho biết vào thứ Tư.

Hình ảnh từ thành phố Valencia cho thấy dòng nước đục màu bùn tràn qua các con phố, phá hủy tường và cuốn trôi những chiếc xe đỗ ven đường.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết một số người vẫn đang mất tích do lũ lụt và kêu gọi người dân "cực kỳ cẩn trọng" và tránh di chuyển nếu không cần thiết.

Theo Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET), cảnh báo mưa lớn đã được ban hành vào thứ Ba cho một số khu vực, bao gồm vùng xung quanh Valencia. Các cảnh báo này dự đoán lượng mưa có thể lên đến 200 mm trong vòng chưa đầy 12 giờ.

Một số địa phương đã ghi nhận lượng mưa vượt xa dự báo trong thời gian ngắn hơn nhiều. Chiva, nằm ở phía đông Valencia, đã nhận tới 320 mm mưa chỉ trong hơn bốn giờ, theo cơ sở dữ liệu thời tiết khắc nghiệt của châu Âu.

Khu vực Valencia thường chỉ có lượng mưa trung bình 77 mm trong tháng 10. Cũng có báo cáo về ngập lụt ở khu vực xung quanh Murcia và Malaga với lượng mưa vượt 100 mm tại một số nơi.

Một vùng áp thấp mạnh đang di chuyển từ phía bắc châu Phi vào khu vực này, mang theo sự bất ổn đáng kể về khí quyển. Lượng mưa cực lớn cũng bị tăng cường bởi hơi ẩm từ Địa Trung Hải và dòng chảy từ các vùng địa hình cao, làm lượng hơi ẩm bị dồn nén thêm.

Hồng Hạnh (theo CNN, Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: