Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua (từ 2h ngày 1/10 đến 2h ngày 2/10), các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to.
Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như: Pa Ủ (Lai Châu) 49,9mm; Đập TĐ - Thác Bà (Lào Cai) 35,6mm; Thuận Hòa (Tuyên Quang) 164,6mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 87,2mm; Huổi Tụ (Nghệ An) 97,4mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét. Trong 3-6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông cục bộ 5-10mm, có nơi trên 20mm, riêng Nghệ An có nơi trên 30mm.
Cùng thời điểm, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) đang lên. Do tác động của vận hành điều tiết hồ chứa thượng lưu và lũ thượng nguồn, mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang lên chậm; trong khi lũ hạ lưu sông Cả (Nghệ An) ít biến đổi.
Lúc 01h ngày 2/10, mực nước ghi nhận như sau: sông Lô tại Tuyên Quang 26,29m, trên báo động (BĐ) 3 là 0,29m; sông Cầu tại Đáp Cầu 6,11m, dưới BĐ3 là 0,19m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,21m, dưới BĐ3 là 0,09m; sông Thái Bình tại Phả Lại 5,03m, trên BĐ2 là 0,03m; sông Hồng tại Hà Nội 9,56m, trên BĐ1 là 0,06m; sông Cả tại Nam Đàn 7,35m, trên BĐ2 là 0,45m.
Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Lô, sông Thương có khả năng đạt đỉnh trên mức BĐ3. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu có thể đạt đỉnh ở mức BĐ3; lũ trên sông Thái Bình đạt đỉnh trên mức BĐ2; lũ trên sông Lô xuống dưới BĐ3; lũ hạ lưu sông Cả xuống dần nhưng vẫn trên mức BĐ2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống dưới BĐ3; lũ sông Thái Bình xuống mức BĐ2; lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục hạ nhưng duy trì trên BĐ2.
Trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên chậm và ở trên mức BĐ1; lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam duy trì trên mức BĐ1; lũ trên sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Giàng tiếp tục xuống dưới BĐ1.