Mưa lớn kéo dài từ đêm 19/8 đến rạng sáng 20/8 khiến nhiều khu vực miền núi Nghệ An bị dềnh nước, lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cô lập hàng trăm hộ dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.
Nhiều bản ở Nghệ An bị cô lập
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Nghệ An), cho biết hiện mưa đã ngớt, trời tạnh. Trận mưa lớn rạng sáng 20/8 khiến một số điểm trên tuyến Quốc lộ 7 bị ngập nước cục bộ.
Theo lãnh đạo xã Tam Quang, tại các điểm này, mỗi khi mưa lớn, nước từ các khe suối thường chảy tràn ra mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại. Cũng trong sáng 20/8, tại khu vực rừng Săng Lẻ, bản Quang Thịnh, một cây Săng Lẻ lớn đổ chắn ngang Quốc lộ 7A, gây cản trở giao thông.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Quân sự xã phối hợp với Ban Quản lý bản Quang Thịnh và Tổ bảo vệ rừng Săng Lẻ nhanh chóng có mặt, cắt dọn cây đổ, giải phóng mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.
Tại xã Tam Thái (Nghệ An), tình hình lũ diễn biến phức tạp hơn. Ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, cho biết mưa lớn trong đêm và rạng sáng khiến nhiều khu vực trên địa bàn ngập nước, trong khi nước tại các sông, suối tiếp tục dâng.
Đáng chú ý, dù thời tiết bên ngoài đã bắt đầu hửng nắng và một số nơi nước có dấu hiệu rút, tại Tam Thái nước lũ vẫn tiếp tục đổ về. Nguyên nhân được cho là nước từ khu vực thượng nguồn dồn xuống, trong đó tại thủy điện Xóng Con, nước đã tràn đập khoảng 70 cm.
Theo lãnh đạo xã Tam Thái, nước lũ tích tụ từ sâu trong vùng rừng núi đang thoát ra và tiếp tục đổ về khu dân cư. Hiện 7 bản gồm Khổi, Xóng Con, Xốp Nặm, Phông, Văng Môn, Phá Lỏm và Huồi Sơn đang bị cô lập. Hiện có 631 hộ, 3081 khẩu ở các bản này bắt đầu bị cô lập từ rạng sáng 20/8.
Do địa bàn bị chia cắt, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận trực tiếp để kiểm tra và hỗ trợ người dân. Chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến mực nước, chờ nước rút để triển khai các phương án tiếp cận.
Hiện xã Tam Thái chưa có phương án di dời dân. Người dân tại các khu vực bị cô lập đang chủ động ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".
Hơn 300 hộ dân bị chia cắt do lũ cuốn trôi cầu
Tại xã Yên Hòa, lũ đầu nguồn cũng gây chia cắt nghiêm trọng. Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (Nghệ An), cho biết nước lũ đã cuốn trôi một cầu tạm trên địa bàn.
Theo ông Truyền, dù cây cầu có tải trọng thiết kế lên tới 10 tấn, khoảng 9h ngày 20/8, nước lũ kèm theo cây cối từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi cầu.
Sự cố khiến bản Cốc Tạt và một phần bản Yên Thắng bị cô lập, trong đó có 322 hộ với 1.441 nhân khẩu tại 2 bản này bị cô lập.
"Lũ vẫn đang dâng, dù trên địa bàn xã hiện không còn mưa", lãnh đạo xã Yên Hòa cho biết.
Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đang chủ động các biện pháp ứng phó. Khi nước rút, xã sẽ tính phương án làm lại cầu tạm. Trong thời gian chờ khắc phục, việc hỗ trợ người dân di chuyển có thể phải sử dụng thuyền.
Mưa lớn còn tiếp diễn
Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 20 đến 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm.
Từ gần sáng 21/8 đến đêm cùng ngày, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.
Trong ngày và đêm 20/8, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đáng lưu ý, từ ngày 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và có khả năng còn kéo dài.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương được yêu cầu chủ động phương án phòng, chống thiên tai, theo dõi sát mực nước tại sông, suối và các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.