Lũ vượt đỉnh lịch sử, hàng nghìn nhà dân Thái Nguyên bị ngập sau bão số 11

(CLO) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa đặc biệt lớn, có nơi trên 560mm, gây lũ vượt mức lịch sử trên sông Cầu. Tính đến sáng 8/10, toàn tỉnh ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích, hàng nghìn nhà dân bị ngập và nhiều khu vực bị cô lập.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), từ đêm 6 đến ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 250-400mm, nhiều nơi vượt 500mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa kỷ lục như Hóa Thượng 561,8mm, Sông Cầu 524,8mm, Đồng Quang 480,4mm, Quan Triều 432,8mm, Nam Hòa 478,4mm và Tràng Xá 422,8mm.

mua-lu-3_20251008021047.jpg
Bão số 11 gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên (ảnh: Báo Thái Nguyên).

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Cầu dâng cao, vượt báo động 3 (27,00m) tới 2,9m. Lúc 5h sáng 8/10, mực nước tại trạm Gia Bảy đạt 29,90m - cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09m. Đây được xem là trận lũ lớn nhất từng ghi nhận trên sông Cầu.

Lũ lớn đã gây ngập sâu, cô lập hàng loạt khu dân cư ở các xã, phường như Nam Cường, Đồng Phúc, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quan Triều, Nam Hòa, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Dân Tiến, Điềm Thụy, Phú Bình… Nhiều khu vực bị mất điện trên diện rộng, sạt lở đất đá diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Về thiệt hại, toàn tỉnh có 4 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương. Khoảng 5.450 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 22 nhà tốc mái, 359 nhà sạt lở taluy dương (70 nhà phải di dời khẩn cấp), hơn 5.000 nhà bị ngập hoặc cô lập, trong đó 490 hộ đã được di dời đến nơi an toàn.

Lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản cũng chịu thiệt hại nặng nề, với hơn 4.400ha diện tích ngập, gồm 2.813ha lúa, 1.016ha hoa màu, 136ha thủy sản và 435ha chè. Ngoài ra, 58.380 con gia cầm bị chết, trôi, cùng nhiều vật nuôi khác chưa thống kê được.

Mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập như Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang…

Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực bị cô lập, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: