Luật sư đề nghị đình chỉ vụ án nhằm tránh oan sai

(CLO) Ngày 10/9, Bà Trần Thị Ngọc Nữ cùng các Luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình đã có buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết. Bước đầu tiếp cận hồ sơ, luật sư cho rằng, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đang hình sự hoá mối quan hệ hành chính.

Từ khi Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Ngọc Nữ vào ngày 5/8 và Viện KSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vào ngày 6/8 về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì đây là lần đầu tiên luật sư bảo vệ cho bà Nữ được trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan tố tụng.

Bà Trần Thị Ngọc Nữ.

Bà Trần Thị Ngọc Nữ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã cấp 3 giấy chứng nhận cho 3 luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tham gia bào chữa cho bà Trần Thị Ngọc Nữ.

Bước đầu được tiếp cận với các bằng chứng, video, hình ảnh cũng như lời khai của các nhân chứng từ phía Cơ quan CSĐT, các Luật sư đã có trao đổi riêng với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận. Luật sư Nguyễn Trung Tiệp (Công ty Luật Dragon) nhận định, việc khởi tố bà Trần Thị Ngọc Nữ có dấu hiệu oan sai.

Luật sư Tiệp chia sẻ, “quan hệ giữa bà Nữ và Toà án là mối quan hệ nhân quả. Việc bà Nữ đến Toà theo lịch hẹn với Chánh án và Thẩm phán đúng như thông tin báo Nhà báo Công luận đã phản ánh trong bài viết “dấu hiệu ‘bất thường’ từ quyết định khởi tố bị can”. Đây là mối quan hệ hành chính bình thường giữa công dân và nhà nước, vì thế việc khởi tố của cơ quan tố tụng là đang hình sự hoá quan hệ hành chính”.

Luật sư Nguyễn Trung Tiệp.

Luật sư Nguyễn Trung Tiệp.

Theo Luật sư Nguyễn Trung Tiệp, “lẽ ra ông Chánh án nên gặp công dân để giải thích vấn đề khi đã hẹn trước, đằng này lại cố tình né tránh đã làm cho công dân bức xúc. Chính vì bức xúc nên người dân mới nói lớn tiếng. Đây là chuyện bình thường. Hậu quả sự việc chưa ảnh hưởng đến ai, ko ảnh hưởng đến phiên Toà. Việc này công an phường đã mời làm việc, xét thấy các hành vi của bà Nữ chưa đủ yếu tố để khởi tố hình sự. Có chăng chỉ xử phạt hành chính”.

"Nay, sau hơn 2 năm từ khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết mới ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “gây rối trật tự công cộng” là nâng cao quan điểm." - Luật sư Tiệp nói.

Cùng quan điểm trên với Luật sư Tiệp, Luật sư Đỗ Ngọc Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, “chúng tôi đề nghị, các cơ quan tố tụng đình chỉ ngay các quyết định khởi tố. Tránh oan sai cho người dân, không nên đẩy người dân vào vòng lao lý”.

Luật sư Đỗ Ngọc Anh.

Luật sư Đỗ Ngọc Anh.

Theo Luật sư Đỗ Ngọc Anh, hiện các Luật sư đã gửi đơn khiếu nại về quyết định khởi tố đến Cơ quan CSĐT và VKSND TP. Phan Thiết. Vừa qua, VKSND TP. Phan Thiết đã có thư mời bà Nữ lên làm việc vào ngày 11/9. 

Luật sư Ngọc Anh chia sẻ thêm, hôm nay trong các video tư liệu, có một video không liên quan. Video quay lại cảnh nhiều người dân cùng vợ chồng bà Nữ ở Tòa. Nhưng thực tế, Video đó là quay lại cảnh những nhân chứng đến tòa làm chứng vào một ngày khác. Không hiểu sao Cơ quan CSĐT lại đưa video đó vào cứ liệu? 

Bên cạnh khiếu nại quyết định khởi tố, Luật sư cũng có đề nghị cơ quan tố tụng đưa bà Nữ đi giám định tâm thần. Theo luật sư Nguyễn Trung Tiệp, trước kia bà Nữ đã có triệu chứng trầm cảm và đã đi khám chữa bệnh một số cơ sở y tế. Đặc biệt, mỗi lúc xảy ra sự việc thì tinh thần của thân chủ bấn loạn, các hành động không thể kìm chế. 

Trao đổi nhanh với phóng viên, Thượng tá Trần Long Khánh – Trưởng Công an TP. Phan Thiết cho biết, sự việc hiện đang trong quá trình điều tra. Lúc nào có kết luận thì sẽ tổ chức họp báo để thông cáo rõ sự việc.

Như Báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, nguồn gốc sự việc xuất phát từ năm 2018. Lúc đó, bà Trần Thị Ngọc Nữ làm đại diện theo ủy quyền cho bà Huỳnh Vũ Mai Vương – đương sự trong vụ án “Tranh chấp về tài sản chung sau ly hôn” trong cả 02 giai đoạn xét xử sơ thẩm tại TAND TP. Phan Thiết và xét xử phúc thẩm tại TAND tỉnh Bình Thuận. Tại Bản án sơ thẩm số 89/2017 ngày 10/10/2017, của TAND TP Phan Thiết quyết định chia đôi diện tích đất (4.904 m2) là tài sản chung của bà Vương và ông Thông, mỗi người một nửa.

Đến phiên xét xử phúc thẩm ngày 23/5/2018, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên y án sơ thẩm. Thế nhưng không hiểu sao, đương sự khi nhận bản án thì nội dung lại ghi ông chồng được nhận diện tích đất nhiều hơn diện tích của vợ.

Theo bà Nữ, khi thấy nội dung giữa lúc tuyên án và nội dung bản án không thống nhất, nên đã gọi điện thắc mắc với ông Biện Văn Hoan – Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận và được ông Hoan nhận lời đến để làm việc. Tuy nhiên, khi đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận thì ông Hoan đóng cửa phòng, không tiếp nên bà Nữ bức xúc và đã lấy điện thoại quay lại cửa phòng làm việc đóng kín và nói lớn tiếng một mình trong điện thoại.

Sau đó ông Hoan có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng và Cơ quan CSĐT TP. Phan Thiết đã có mời bà Nữ lên làm việc. Tuy nhiên, thời điểm đó cơ quan chức năng không phạt hành chính, không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: