Bình Thuận: 'Đưa đẩy' giải quyết khiếu nại của người dân đến bao giờ?

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký quyết định giao cho Thanh tra tỉnh xác minh việc người dân khiếu nại Sở Tư pháp lạm quyền. Nhưng khi Thanh tra có báo cáo kết quả thì Chủ tịch tỉnh không xử lý mà lại chuyển cho Sở Tư pháp (đối tượng bị khiếu nại) tự giải quyết!

Bình Thuận: Một gia đình gần 40 năm "mỏi mòn" đi đòi công lý

Thanh tra tỉnh Bình Thuận vào cuộc!

Đó là cách giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Cúc khiếu nại Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản ngăn chặn tài sản trái thẩm quyền. 

Mảnh đất của bà Nguyễn Thị Kim Cúc bỏ hoang, không làm được gì vì

Mảnh đất của bà Nguyễn Thị Kim Cúc bỏ hoang, không làm được gì vì "vướng" vào sự lạm quyền của một số cá nhân mang danh tổ chức.

Theo nội dung vụ việc, gia đình ông Nguyễn Văn Khôi có sở hữu mảnh đất có diện tích 7,428ha tại thôn Tân An, xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Năm 1979, UBND tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận) trưng dụng toàn bộ mảnh đất của ông Khôi giao cho Ty xây dựng Thuận Hải để xây dựng xí nghiệp gạch ngói Thuận Hải. Tuy nhiên, chính quyền lại không thực hiện chính sách bồi thường. Vì thế ông Khôi phải liên tục khiếu nại. Trước lúc mất, ông Khôi làm giấy uỷ quyền cho con gái là Nguyễn Thị Kim Cúc tiếp tục theo đuổi khiếu nại. Các anh chị em cùng ký cam kết đồng ý cho bà Cúc toàn bộ quyền lợi nếu việc khiếu nại thành công.

Sau gần 40 năm, cuối cùng việc khiếu nại của bà Cúc cũng thành công khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc và có kết luận; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Bình Thuận phải thực hiện việc bồi thường cho gia đình bà Cúc.

Thấy bà Nguyễn Thị Kim Cúc được chính quyền cấp các quyết định cấp đất thì 4 trong 6 người anh chị của bà Cúc làm đơn khởi kiện tranh chấp đất. Lúc này, một số cơ quan ban ngành tại Bình Thuận "vội vàng" can thiệp bằng việc ban hành các văn bản trái thẩm quyền. Đơn cử như văn bản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận hay UBND TP. Phan Thiết, và ngay cả cơ quan chuyên môn là Sở Tư pháp cũng ban hành văn bản trái thẩm quyền.

Cụ thể, ngày 10/7/2019, Bản án hành chính phúc thẩm số 436/2019/HC-PT của TAND Cấp cao tại TP.HCM có hiệu lực thì bà Cúc được UBND TP. Phan Thiết cấp giấy CNQSD đất cho 5 lô đất (số 17, 18, 31, 32, 33 dãy L1, khu tái định cư Đông Xuân An) vào ngày 25/11/2019. Không hiểu sao, chỉ sau 4 ngày được cấp giấy CNQSD đất (ngày 29/11/2019), Sở Tư pháp lại cho đăng thông tin ngăn chặn giao dịch dân sự liên quan đến tài sản trên của bà Cúc trên Trang cơ sở dữ liệu công chứng của tỉnh?

Hành động của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận, theo Luật sư Nguyễn Sa Linh – Trưởng VP Luật sư Gia Linh (Đoàn luật sư TP.HCM) là trái thẩm quyền. “Sở Tư pháp không phải là cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn. Trong vụ việc này, khi Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM đang có hiệu lực, thì chỉ có TAND Tối cao mới có thẩm quyền ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm ngưng giao dịch đối với tài sản của bà Nguyễn Thị Kim Cúc” - Luật sư Linh nói.

Quyết định Thanh tra tỉnh căn cứ từ Quyết định giao nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định Thanh tra tỉnh căn cứ từ Quyết định giao nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về nội dung sự việc, báo Nhà báo & Công luận đã có 2 bài phản ánh: “Một gia đình gần 40 năm 'mỏi mòn' đi đòi công lý!”"Thanh tra tỉnh Bình Thuận vào cuộc"

Về phía bà Cúc, sau khi tài sản của mình bị Sở Tư pháp ra thông báo ngăn chặn bà đã làm đơn khiếu nại đến Giám đốc Sở Tư pháp nhưng không được giải quyết. Vì thế bà Nguyễn Thị Kim Cúc làm đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngày 29/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 990/QĐ-UBND giao cho Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh làm rõ việc bà Nguyễn Thị Kim Cúc khiếu nại quyết định của Sở Tư pháp. Ngày 8/5, Thanh tra tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 535/QĐ-TTBT để kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc. Thời gian kiểm tra, xác minh là 45 ngày. 

Tuy nhiên, qua 45 ngày xác minh, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả đến cho UBND tỉnh, nhưng người khiếu nại cũng nhữ báo chí vẫn không nhận được thông tin từ phía UBND tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trả lời phóng viên một đường ...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trả lời phóng viên một đường ...

... nhưng làm một nẻo.

... nhưng làm một nẻo.

Mãi đến 3 tháng sau, tức vào ngày 4/8/2020, ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký văn bản số 2867/UBND-BTCD trả lời phóng viên Báo NB&CL với nội dung, “khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Cúc đang được Uỷ ban nhân dân tỉnh thụ lý và giao Thanh tra tỉnh xác minh, giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định của luật khiếu nại. Do vậy, sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại lần hai, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ giao Thanh tra tỉnh cung cấp thông tin theo yêu cầu của nhà báo..."

Dù văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thông báo với phóng viên việc, "giao Thanh tra tỉnh cung cấp thông tin theo yêu cầu của nhà báo", nhưng khi phóng viên liên hệ với Thanh tra tỉnh thì bị từ chối. Lý do từ chối, phía đại diện Thanh tra tỉnh đưa ra là, “văn bản của Chủ tịch trả lời báo chí là như thế, nhưng chúng tôi không nhận được công văn của UBND tỉnh giao cho Thanh tra cung cấp cho báo chí".

Đến ngày 12/8, người đại diện Thanh tra tỉnh Bình Thuận thông báo với phóng viên, "Chúng tôi vẫn không nhận được công văn từ Uỷ ban giao cho Thanh tra trả lời báo chí mà vừa nhận được công văn số 2999/UBND-BTCD của Chủ tịch tỉnh gửi Giám đốc Sở Tư pháp và bà Nguyễn Thị Kim Cúc với nội dung: Tạm đình chỉ giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Kim Cúc với lý do: Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, giải quyết lại khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Cúc theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian tạm đình chỉ là 45 ngày"...

Rõ ràng, sự việc đang bị 'đá bóng' bởi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận. Báo Nhà báo và Công luận đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận và cơ quan liên quan sớm giải quyết dứt điểm vụ việc và có thông tin tới Báo để trả lời bạn đọc./. 

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: