'Lung linh sắc màu Than Uyên' trong dịp Tết Độc lập 2024

(CLO) “Lung linh sắc màu Than Uyên” là chủ đề của chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập tổ chức vào 20h tối ngày 1/9 tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Chương trình gồm 3 phần: “Ánh sáng niềm tin”; “Sắc màu vùng cao”; “Về miền xòe hoa” với những tiết mục ca - múa - nhạc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp thiên nhiên, văn hoá, con người vùng đất Tây Bắc, quê hương Lai Châu, Than Uyên.

Tiết mục mà nhân dân và du khách mong đợi nhất khi đến Than Uyên dịp này là màn biểu diễn Vòng xòe đoàn kết với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên.

lung linh sac mau than uyen trong dip tet doc lap 2024 hinh 1

Vòng xòe đoàn kết với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên. Ảnh: ND

Cũng tại chương trình, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao kỷ lục địa phương tổ chức Tết Độc lập gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thường xuyên, liên tục trong nhiều năm nhất (12 lần, từ năm 2012 đến năm 2024), cho huyện Than Uyên.

Theo ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Tết Độc lập là ngày hội của tình đoàn kết, tự hào, niềm tin, khát vọng hoà bình và phát triển. Đón Tết Độc lập đã trở thành ngày hội lớn hàng năm của người dân huyện Than Uyên nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung. 

Than Uyên nơi có cánh đồng lúa lớn thứ 3 vùng Tây Bắc “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”, thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp cùng dòng chảy lịch sử đã sản sinh, bồi tụ, lưu truyền, quyện hoà với bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc đã cùng nhau xây dựng miền đất, con người Than Uyên đậm đà bản sắc văn hóa, phát triển về mọi mặt.

lung linh sac mau than uyen trong dip tet doc lap 2024 hinh 2

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2024 “Lung linh sắc màu Than Uyên” với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Ảnh: ND

Đến với Tết Độc lập năm 2024, nhân dân và du khách được hoà mình vào niềm vui chung của dân tộc của những ngày thu lịch sử; tham quan, thưởng lãm, trải nghiệm các không gian văn hoá, các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc của ba dân tộc Mông, Dao, Khơ Mú và tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt sắc; hòa mình trong điệu xoè Thái - di sản văn hoá phi vật thể.

Các hoạt động mừng, đón Tết Độc lập tại huyện Than Uyên diễn ra từ ngày 30/8 - 2/9. Năm nay, quy mô Tết Độc lập tại huyện Than Uyên được nâng lên cấp tỉnh với nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc các dân tộc.

Trong dịp này, tỉnh Lai Châu tổ chức nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn tại khu vực sân vận động huyện Than Uyên; tuyến phố đi bộ 15/10 và các xã Hua Nà; Mường Cang; Tà Mung; Ta Gia; Pha Mu; Phúc Than, thị trấn Than Uyên và các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Nổi bật như giải chạy KOMOMO lần đầu tiên được tổ chức; các môn thể thao dân tộc; đua thuyền đuôi én, kayak, đua xe địa hình, các lễ hội dân tộc...

Đây là những hoạt động góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh, sản phẩm du lịch tiêu biểu của Lai Châu tới du khách trong nước và quốc tế; hướng tới xây dựng, phát triển Tết Độc lập thành sản phẩm du lịch văn hoá hấp dẫn, độc đáo riêng của tỉnh Lai Châu.

lung linh sac mau than uyen trong dip tet doc lap 2024 hinh 3

Đồng bào dân tộc Dao tham gia biểu diễn tại chương trình. Ảnh: ND

Tết Độc lập ở Than Uyên, nơi có đông đồng bào các dân tộc sinh sống đã trở thành một trong những điểm nhấn của ngành Du lịch Lai Châu hằng năm. Năm 2023, Tết Độc lập ở Than Uyên đã đón hơn 85.000 lượt khách, trong đó hơn 5.000 khách lưu trú.

Dự kiến, Tết Độc lập năm nay lượng du khách sẽ tăng so với năm trước. Than Uyên sẽ là điểm đến hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ 2/9, góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh, sản phẩm du lịch tiêu biểu của Lai Châu.

Thế Vũ

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: