Lý do Tây Ban Nha hợp pháp hóa 500.000 người nhập cư trái phép

(CLO) Chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua một sắc lệnh hoàng gia vào 27/1, nhằm hợp pháp hóa 500.000 người nhập cư bất hợp pháp ở nước này.

Theo đó, sắc lệnh cho phép những người nhập cư trái phép vào nước này trước cuối năm 2025, đã sống ở đó ít nhất năm tháng và không có tiền án tiền sự được cấp giấy phép cư trú và làm việc một năm, với khả năng được cấp quốc tịch.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và các bộ trưởng của ông đã nhiều lần nhấn mạnh những gì họ mô tả là lợi ích kinh tế của việc nhập cư hợp pháp, đặc biệt là đối với lực lượng lao động già hóa của đất nước.

Người nhập cư ở Tây Ban Nha vui mừng sau khi được hợp pháp hóa. Nguồn: MXH

Bộ trưởng Di trú Tây Ban Nha Elma Saiz nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng chính quyền đang "tôn trọng và công nhận những người đã ở trong nước".

Đợt hợp thức hóa quy mô lớn này - lần đầu tiên ở Tây Ban Nha trong hơn 20 năm - ra đời từ một đề xuất được ký bởi khoảng 700.000 người và được hàng trăm nhóm xã hội dân sự, bao gồm cả Giáo hội Công giáo, tán thành.

Phần lớn những người nhập cư bất hợp pháp này đến từ các thuộc địa cũ của Tây Ban Nha trên khắp châu Mỹ Latinh và Bắc Phi như Venezuela, Colombia, Ecuador và Morocco.

Hầu hết người nhập cư bất hợp pháp là những người đã nhập cảnh vào Tây Ban Nha hợp pháp, sau đó ở lại quá hạn visa và tìm việc làm ăn tiền mặt trong cái gọi là "nền kinh tế ngầm" của đất nước.

Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định rằng người nhập cư đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ thống phúc lợi xã hội của đất nước. Ông lập luận rằng, việc đưa nửa triệu lao động vào nền kinh tế chính thức sẽ chỉ củng cố thêm hệ thống an sinh xã hội của quốc gia.

Phó giám đốc Viện Chính sách Di cư châu Âu, Jasmijn Slootjes, cho biết quyết định của Tây Ban Nha một phần là để đáp ứng những lo ngại rằng dân số bản địa đang già đi sẽ không đủ khả năng duy trì lực lượng lao động mà đất nước cần để phát triển thịnh vượng. “Nếu nhìn vào sự suy giảm dân số, tỷ lệ sinh ở Tây Ban Nha là thấp nhất châu Âu – thực sự rất thấp”, bà nói.

Kế hoạch trên của Chính phủ Tây Ban Nha cũng đã gây ra một cuộc tranh luận chính trị gay gắt, khi phe bảo thủ và Đảng Vox theo chủ nghĩa dân túy lên án kế hoạch này có thể thúc đẩy tình trạng di cư bất hợp pháp.

Lãnh đạo đảng Vox, Santiago Abascal, viết trên mạng xã hội rằng biện pháp này “gây hại cho tất cả người Tây Ban Nha”. Ông cho biết hệ thống nhập cư của Tây Ban Nha đã có dấu hiệu quá tải trong nhiều năm qua.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: