Malaysia tuyên bố tiếp tục tìm kiếm xác máy bay MH370

(CLO) Bộ trưởng Giao thông Malaysia, Anthony Loke, xác nhận rằng Malaysia sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm xác máy bay MH370, một trong những vụ mất tích hàng không bí ẩn nhất thế giới, sau hơn 10 năm kể từ khi chiếc máy bay này biến mất.

Tại cuộc họp báo vào thứ Sáu, Bộ trưởng Loke cho biết: "Trách nhiệm, nghĩa vụ và cam kết của chúng tôi là đối với người thân của các nạn nhân. Chúng tôi hy vọng rằng lần này sẽ có kết quả tích cực, xác máy bay sẽ được tìm thấy và mang lại sự an ủi cho các gia đình".

Ông Loke cho biết công ty thăm dò Ocean Infinity đã đề xuất tìm kiếm ở khu vực mới tại Nam Ấn Độ Dương, nơi được cho là có khả năng chứa đựng phần lớn xác máy bay. Một hợp đồng mới sẽ được ký kết trong vòng 18 tháng và Ocean Infinity sẽ nhận 70 triệu USD nếu tìm thấy xác máy bay.

Malaysia đã tiến hành xem xét lại dữ liệu mới về vị trí có thể của máy bay, do các chuyên gia và Ocean Infinity cung cấp. Ông Loke cho biết: "Tất cả các dữ liệu đã được trình bày và đội ngũ của chúng tôi tin rằng đó là dữ liệu đáng tin cậy".

Khu vực tìm kiếm mới có diện tích khoảng 15.000 km2, nhưng vị trí chính xác vẫn chưa được tiết lộ. Bộ trưởng Loke khẳng định rằng một khi xác máy bay được tìm thấy và xác minh, sẽ có những bước tiếp theo để mang lại sự công nhận cho các nạn nhân.

malaysia tuyen bo tiep tuc tim kiem xac may bay mh370 hinh 1

Các mảnh giấy ghi chép tưởng nhớ các nạn nhân vụ MH370. Ảnh: CC/WIKI

Thỏa thuận mới sẽ áp dụng nguyên tắc "không tìm thấy thì không mất phí", tức là Malaysia sẽ không phải trả tiền cho Ocean Infinity trừ khi xác máy bay được tìm thấy và xác minh đầy đủ. Khi được hỏi về khả năng tìm thấy toàn bộ xác máy bay, ông Loke cho rằng điều đó vượt quá kỳ vọng. "Vào thời điểm này, không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Đã hơn 10 năm rồi", ông Loke nói.

Trước đó, vào năm 2018, Malaysia đã thuê Ocean Infinity để tìm kiếm trong khu vực rộng lớn phía Nam Ấn Độ Dương dựa trên dữ liệu kết nối giữa vệ tinh Inmarsat và máy bay. Tuy nhiên, nỗ lực này không đạt được kết quả và cuộc tìm kiếm mở rộng sau đó cũng không xác định được vị trí của máy bay.

Chuyến bay MH370, một chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines, đã mất tích vào ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Máy bay chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. 

Vụ mất tích của MH370 đã thu hút sự chú ý toàn cầu và trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không. Các nhà điều tra ban đầu không loại trừ khả năng máy bay đã bị điều khiển chuyển hướng một cách có chủ đích. Các mảnh vỡ của máy bay, một số được xác nhận và một số nghi là từ chuyến bay MH370, đã được tìm thấy dạt vào các bờ biển ở châu Phi và các đảo trên Ấn Độ Dương.

Chuyến bay MH370 có hơn 150 hành khách Trung Quốc, cùng các hành khách từ Malaysia, Pháp, Úc, Indonesia, Ấn Độ, Mỹ, Ukraine và Canada. Các gia đình nạn nhân đã yêu cầu bồi thường từ nhiều bên liên quan, bao gồm Malaysia Airlines, Boeing, Rolls-Royce (nhà sản xuất động cơ máy bay) và tập đoàn bảo hiểm Allianz.

Với việc tiếp tục tìm kiếm, gia đình các nạn nhân vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có câu trả lời cho một trong những vụ mất tích lớn nhất trong lịch sử hàng không.

Hoài Phương (theo Washington Post, Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: