Mãn nhãn với Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 9

(CLO) Tối ngày 3/3, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 9. Tại đây, người dân TP HCM và du khách được mãn nhãn với những sắc màu áo dài truyền thống và hiện đại.

Lễ khai mạc là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa liên quan đến hình ảnh chiếc áo dài, sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 3 này. Chủ đề của mùa lễ hội Áo dài TP HCM năm nay có tên - “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”.

Lễ khai mạc năm nay đã mang tới chương trình nghệ thuật đặc sắc với phần trình diễn Áo dài của Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu 1 Miss Charm 2023 Annabelle McDonnell cùng  gần 500 ca nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu.

man nhan voi le hoi ao dai tp hcm lan thu 9 hinh 1

Hoa hậu Ngọc Châu thướt tha trong tà áo dài tại lễ khai mạc Lễ hội áo dài TP HCM lần thứ 9.

man nhan voi le hoi ao dai tp hcm lan thu 9 hinh 2

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu khai mạc.

man nhan voi le hoi ao dai tp hcm lan thu 9 hinh 3

Sự kiện có sự tham gia, hưởng ứng mặc áo dài của tổng lãnh sự, phu nhân tổng lãnh sự và cán bộ đang công tác tại cơ quan ngoại giao đóng trú tại TP HCM.

Người dân Thành phố và du khách được mãn nhãn khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng, thướt tha của các nghệ sĩ, người mẫu trong tà áo dài thuộc 21 bộ sưu tập của các nhà thiết kế áo dài nổi tiếng trong nước và quốc tế. Có thể kể đến bộ sưu tập áo dài “Sài Gòn ơi” của nhà thiết kế Trisha Võ; “Thành phố đi lên, đất lành chim đậu” của nhà thiết kế Việt Hùng, bộ sưu tập “ Ngọc Viễn Đông” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam,...

Ca sĩ Kyo York bày tỏ sự hãnh diện khi là người nước ngoài duy nhất được TP HCM chọn làm đại sứ hình ảnh cho lễ hội suốt 5 năm liền. Anh cho biết, nhiều người nam giới cho rằng áo dài hơi bị nữ tính, nhưng đối với Kyo York thì thấy nó rất là nam tính và rất là thanh lịch. Ngoài ra Kyo thấy khi mình mặc một bộ đồ nào đó, có thể là bộ đồ tây với ba lớp áo: Áo sơ mi, quần tây cộng thêm một cái áo vest ở ngoài, với thời tiết như thế này nó sẽ rất là nóng bức và khó chịu. Nhưng mà khi mình mặc áo dài thì lại rất thoải mái và dễ gây ấn tượng trong những không gian như vậy.

Theo chương trình, Lễ hội lần thứ 9 có nhiều hoạt động thú vị như: chương trình nghệ thuật về áo dài; chương trình diễu hành với áo dài; triển lãm hình ảnh theo các chủ đề áo dài với gia đình, lễ hội áo dài qua các năm; thực hiện con đường nghệ thuật áo dài tại công viên Lam Sơn và quảng trường trước Nhà hát TP HCM với các tiểu cảnh chụp ảnh; gian hàng trưng bày, sắp đặt các bộ sưu tập áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian... tạo thành điểm nhấn cho du khách tham quan chụp ảnh.

man nhan voi le hoi ao dai tp hcm lan thu 9 hinh 4

Các đại sứ của Lễ hội, từ trái qua: Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương, MC Quỳnh Hoa, siêu mẫu Xuân Lan

Ngoài ra, lễ hội còn có các cuộc thi Duyên dáng áo dài TP HCM dành cho cả nam và nữ; cuộc thi áo dài online; cuộc thi vẽ trên áo dài,… Đặc biệt, lần đầu tiên lễ hội tổ chức tọa đàm "Nét đẹp áo dài Việt - Bảo tồn và phát triển" kết hợp workshop trang trí áo dài, dành cho nữ tổng lãnh sự, phu nhân tổng lãnh sự và cán bộ đang công tác tại cơ quan ngoại giao, các hội hữu nghị và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn TP HCM. Qua đó, góp phần quảng bá du lịch TP HCM, tạo môi trường giao lưu văn hoá giữa các nước, đưa chiếc áo dài gắn bó và gần gũi hơn với bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết: Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 9 năm nay nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh vẻ đẹp của áo dài. Đồng thời đây là sự kiện nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế và du khách về điểm đến du lịch TP HCM hiện đại và đậm đà bản sắc, sống động và an toàn, thân thiện và duyên dáng.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, lễ hội năm nay được đầu tư về qui mô và đổi mới về nội dung, hình thức nhằm thể hiện khát vọng khôi phục mạnh mẽ và sẵn sàng tăng tốc để phát triển của Thành phố mang tên Bác trong giai đoạn mới. Qua đó thể hiện tình cảm và sự trân trọng các mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng với bạn bè trong khu vực và quốc tế.

Một số hình ảnh nổi bật tại lễ khai mạc áo dài TP HCM lần thứ 9

man nhan voi le hoi ao dai tp hcm lan thu 9 hinh 5
man nhan voi le hoi ao dai tp hcm lan thu 9 hinh 6
man nhan voi le hoi ao dai tp hcm lan thu 9 hinh 7
man nhan voi le hoi ao dai tp hcm lan thu 9 hinh 8
man nhan voi le hoi ao dai tp hcm lan thu 9 hinh 9
man nhan voi le hoi ao dai tp hcm lan thu 9 hinh 10
man nhan voi le hoi ao dai tp hcm lan thu 9 hinh 11

Vân Anh (ảnh Hữu Long)

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: