Mark Rutte trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất của Hà Lan

“Tôi cảm thấy như mình đang đi được nửa chặng đường,” ông Rutte đùa trong cuộc họp báo gần đây nhất vào ngày 15/7 trước khi lên đường đi nghỉ hè.

mark rutte tro thanh thu tuong tai vi lau nhat cua ha lan hinh 1

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các nhà lãnh đạo tài chính G20 gặp nhau tại Indonesia

Các nhà lãnh đạo thế giới lên án vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Đức, Hà Lan hứa bổ sung pháo cho Ukraine

Các nhà lãnh đạo G7 và sứ mệnh 'Vượt núi An-pơ'

Ông Rutte, 55 tuổi, đã vượt qua hơn một chục cuộc khủng hoảng trong nước. Nhiều cử tri Hà Lan nói rằng họ cảm thấy mệt mỏi với sự lãnh đạo của ông, nhưng không có giải pháp thay thế rõ ràng nào.

Bà Mariken van der Velden, trợ lý giáo sư về truyền thông chính trị tại Đại học Tự do Amsterdam, cho biết: “Sau nhiều biến cố, mọi người đang cảm thấy khó chịu”.

Những rắc rối gần đây bao gồm một vụ bê bối về trợ cấp chăm sóc trẻ em đã khiến chính phủ trước đây của ông Rutte bị giải thể, còn bản thân ông tuyên bố "không nhớ gì về những tuyên bố trước đây của mình", đồng thời bị tố xóa tin nhắn trên điện thoại.

Hôm thứ Ba, ông đã tại vị ngày thứ 4.310, dài hơn một ngày so với ông Ruud Lubbers, người từng là thủ tướng trong những năm 1980 và đầu những năm 90.

Ông Rutte thành lập liên minh đầu tiên của mình vào năm 2010, và liên minh thứ tư vào tháng 10 năm ngoái sau một cuộc bầu cử được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về việc xử lý đại dịch Covid-19 của ông.

Bà Van der Velden cho biết ông Rutte đã đối mặt với những thách thức từ các đối thủ cực hữu, bao gồm cả nhà lập pháp chống Hồi giáo Geert Wilders bằng cách áp dụng một số lập trường của họ với ngôn ngữ ít tiêu cực hơn, mang chủ nghĩa "dân túy có thể chấp nhận được".

Sự ủng hộ của ông Rutte bên ngoài đảng rất yếu, với 82% đồng ý với tuyên bố rằng ông nên nghỉ hưu trong một cuộc thăm dò ý kiến ​​của đài truyền hình EenVandaag vào tuần trước.

Ít hơn 25% cho biết ông phải giải quyết các vấn đề quan trọng mà đất nước phải đối mặt, bao gồm cả khủng hoảng năng lượng và nhà ở, sau hơn một thập kỷ nắm quyền.

Trong số các nhà lãnh đạo quốc gia châu Âu hiện tại, chỉ có ông Viktor Orban của Hungary là người tại vị lâu hơn.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: