Máy bay chiến đấu Philippines mất tích khi làm nhiệm vụ chống phiến quân

(CLO) Một máy bay chiến đấu FA-50 của Philippines cùng hai phi công đã mất tích vào ngày 4/3 khi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng mặt đất giao tranh với phiến quân tại miền nam Mindanao.

Theo Đại tá Consuelo Castillo, phát ngôn viên không quân Philippines, chiếc máy bay mất tích khi bay đến khu vực mục tiêu trong một chiến dịch tác chiến ban đêm nhằm yểm trợ bộ binh.

Đại tá Louie Dema-ala của Quân đội Philippines xác nhận chiếc FA-50 này là một phần của phi đội được triển khai để hỗ trợ không kích trong cuộc giao tranh tại tỉnh Bukidnon.

may bay chien dau philippines mat tich khi lam nhiem vu chong phien quan hinh 1

Một máy bay phản lực FA-50PH của Không quân Philippines tại Căn cứ Không quân Clark, Pampanga. Ảnh: PNA

Trung tá Francisco Garello thuộc Sư đoàn Bộ binh số 4 cho biết cuộc đụng độ diễn ra giữa Lữ đoàn bộ binh 403 và lực lượng phiến quân Quân đội Nhân dân Mới (NPA) tại một khu vực miền núi, buộc quân đội phải yêu cầu không quân can thiệp.

Không quân Philippines thông báo chiếc FA-50 đã mất liên lạc với đồng đội chỉ vài phút trước khi đến khu vực mục tiêu. Máy bay xuất phát từ Căn cứ Không quân Mactan-Benito Ebuen, nơi chia sẻ đường băng với sân bay Cebu, thành phố lớn thứ hai của Philippines.

Đại tá Castillo cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến FA-50, dòng máy bay từng được sử dụng trong các cuộc tập trận trên Biển Đông. Philippines đã mua hàng chục chiếc FA-50 từ Hàn Quốc trong thập kỷ qua, và hiện chính phủ nước này đang cân nhắc mua thêm 12 chiếc.

Hiện lực lượng không quân đang triển khai chiến dịch tìm kiếm trên diện rộng nhằm xác định vị trí chiếc máy bay mất tích và hy vọng có thể cứu được phi hành đoàn.

Trong những năm gần đây, Philippines đã ghi nhận một số vụ tai nạn quân sự nghiêm trọng. Tháng 4/2024, hai phi công hải quân thiệt mạng khi trực thăng Robinson R22 rơi gần một khu chợ ở phía nam thủ đô Manila trong một chuyến bay huấn luyện. Tháng 1/2023, hai phi công không quân tử nạn khi chiếc Marchetti SF260 lao xuống một cánh đồng lúa.

Ngọc Ánh (theo AFP, PNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: