Theo cảnh sát Peru, máy bay rơi tại khu vực Pueblo Viejo, cách thành phố Nazca khoảng 6 km và cách khu khảo cổ Đường kẻ Nazca khoảng 12 km.
Chiếc Cessna Grand Caravan của hãng hàng không nội địa Aerodiana cất cánh từ sân bay Pisco vào khoảng 13h (giờ địa phương) để thực hiện chuyến bay ngắm cảnh. Chỉ ít phút sau khi cất cánh, máy bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu và rơi vào khoảng 13h20. Truyền thông địa phương cho biết máy bay bốc cháy sau khi va chạm với mặt đất, khiến toàn bộ những người trên khoang thiệt mạng.
Thiếu tá cảnh sát Jorge Andrade cho biết: "Chúng tôi có thông tin cho thấy 11 hành khách và hai thành viên phi hành đoàn đã tử vong. Với mức độ nghiêm trọng của tai nạn, không có ai sống sót. Cho đến nay, chúng tôi đã tìm thấy bốn thi thể".
Nhà chức trách xác nhận phần lớn nạn nhân là khách du lịch nước ngoài, gồm bảy người Ý, hai người Tây Ban Nha và hai người Đức, được cho là một cặp vợ chồng. Hai thành viên phi hành đoàn gồm cơ trưởng Americo Salazar Cuellar và cơ phó Irenka Del Carpio.
Giới chức Peru đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Bộ Du lịch Peru đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và phi hành đoàn. Các chuyên gia nhận định thảm kịch có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch của Peru, quốc gia mỗi năm đón hơn 4 triệu lượt khách với các điểm đến nổi tiếng như Machu Picchu và Đường kẻ Nazca.
Đường kẻ Nazca là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với những hình vẽ khổng lồ trên sa mạc, chỉ có thể quan sát trọn vẹn từ trên cao. Vụ tai nạn tiếp tục làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của các chuyến bay tham quan tại khu vực này. Một ngày trước vụ việc, các chuyến bay du lịch gần Nazca từng phải tạm dừng do gió mạnh trên 40 km/h gây bụi và hạn chế tầm nhìn.
Đây không phải lần đầu xảy ra tai nạn hàng không tại Nazca. Năm 2022, một vụ rơi máy bay du lịch khiến bảy người thiệt mạng, trong khi đó một vụ tai nạn năm 2010 đã cướp đi sinh mạng của sáu người.