Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya, Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, kết thúc chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng Tổng Tư lệnh quân đội Libya đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler, Tổng Tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Selcuk Bayraktaroglu và các chỉ huy cấp cao khác trong khuôn khổ phối hợp quân sự và an ninh đang diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Libya.
Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc máy bay phản lực thương mại Falcon 50 chở ông Al-Haddad và bốn người khác đã mất liên lạc khoảng 30 phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Esenboga. Chính quyền Libya và Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã xác nhận cái chết của ông Al-Haddad.
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết liên lạc với máy bay bị mất lúc 8 giờ 52 phút tối giờ địa phương sau khi máy bay phát tín hiệu hạ cánh khẩn cấp gần Haymana, cách thủ đô khoảng 75 km về phía nam. Chiếc máy bay mang số hiệu 9H-DFJ đã cất cánh lúc 8 giờ 10 phút tối để trở về Tripoli, Libya.
Sau khi mất liên lạc, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa không phận Ankara như một biện pháp phòng ngừa và chuyển hướng nhiều chuyến bay thương mại khỏi sân bay Esenboga, theo đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ và dữ liệu theo dõi chuyến bay do TRT trích dẫn. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai đến khu vực nghi ngờ xảy ra vụ tai nạn.
Việc tạm thời đóng cửa không phận trên Ankara đã nâng mức độ nghiêm trọng của sự cố vượt ra ngoài một tai nạn hàng không thông thường. Các biện pháp như vậy thường chỉ được áp dụng trong những tình huống liên quan đến rủi ro an ninh chưa được giải quyết hoặc cần thiết để bảo đảm an ninh cho thủ đô trong khi các nhà chức trách đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng tiếp theo.
Tờ Türkiye Today đưa tin chuyến thăm này nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa Ankara và chính quyền Libya, đồng thời làm tăng thêm tính nhạy cảm của vụ việc do vị trí cấp cao của những người trên máy bay và thời điểm diễn ra ngay sau các cuộc họp cấp cao.
Thủ tướng Libya, Abdulhamid Dbeibah, cho biết ông đã nhận được tin về cái chết của Tổng Tham mưu trưởng Libya sau khi máy bay của ông Al-Haddad mất liên lạc vô tuyến trên bầu trời Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Dbeibah nói thêm rằng vị tướng quân đội này đã đi cùng với một số người khác trên máy bay, bao gồm cả các quan chức quân đội. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về danh tính hoặc tình trạng của những hành khách khác được công bố.
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa công bố chi tiết nguyên nhân vụ tai nạn. Không có tuyên bố chính thức nào về sự phá hoại hay hỏa lực thù địch. Ngoài thông tin về tình huống rơi máy bay và cái chết của ông Al-Haddad, các chi tiết khác về vụ việc này vẫn đang được chờ xác minh.