Nhiều bộ trưởng từ chức ủng hộ biểu tình phản đối Thủ tướng Libya

Chính phủ cho biết một nhân viên an ninh thiệt mạng khi một số người biểu tình cố gắng xông vào văn phòng thủ tướng.

Ít nhất ba bộ trưởng, gồm Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Mohamed al-Hawij, Bộ trưởng Chính quyền Địa phương Badr Eddin al-Tumi và Bộ trưởng Nhà ở Abu Bakr al-Ghawi, đã từ chức để bày tỏ sự ủng hộ với người biểu tình.

Video đoàn người biểu tình. Video: X/khaledmahmoued1

Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu như “Đất nước muốn lật đổ chính phủ” và “Chúng tôi muốn bầu cử”. Họ sau đó đã tuần hành đến tòa nhà chính phủ ở trung tâm thành phố. Một người biểu tình tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không rời đi cho đến khi ông ấy rời khỏi vị trí”.

Người biểu tình mang theo hình ảnh của Thủ tướng Dbeibah, cố vấn an ninh quốc gia Ibrahim Dbeibah và Bộ trưởng Nội vụ Emad Tarbulsi, với khuôn mặt bị gạch đỏ. Doanh nhân Wael Abdulhafed nói: “Chúng tôi có mặt hôm nay để bày tỏ sự phẫn nộ với Dbeibah và những người nắm quyền suốt nhiều năm, ngăn cản bầu cử. Họ phải rời khỏi chính phủ”.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết các cơ sở dầu mỏ vẫn hoạt động bình thường, với sản lượng dầu trong 24 giờ qua đạt 1.376.415 thùng, bất chấp tình hình bất ổn ở Tripoli.

Cuộc biểu tình diễn ra sau các cuộc đụng độ giữa hai nhóm vũ trang đối địch tại thủ đô trong tuần này, khiến tám dân thường thiệt mạng, theo Liên hợp quốc. Bạo lực bùng phát sau khi Thủ tướng Dbeibah ra lệnh giải tán các nhóm vũ trang vào thứ Ba. Người biểu tình cáo buộc ông Dbeibah không khôi phục được ổn định và dung túng cho sự gia tăng quyền lực của các nhóm vũ trang.

Một thủ lĩnh dân quân nổi tiếng, Abdulghani Kikli (biệt danh Ghaniwa), đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Bạo lực lắng xuống vào thứ Tư sau khi chính phủ công bố lệnh ngừng bắn.

Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang ở Tripoli, kêu gọi các bên bảo vệ dân thường và tài sản công.

Thủ tướng Dbeibah lên nắm quyền năm 2021 thông qua quá trình được Liên hợp quốc hậu thuẫn, với nhiệm vụ tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử dự kiến vào năm đó thất bại do bất đồng giữa các phe phái, khiến ông Dbeibah tiếp tục tại vị.

Libya có rất ít sự ổn định kể từ cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn năm 2011 lật đổ chính quyền của ông Muammar Gaddafi. Đất nước này chia rẽ giữa các phe phái đối địch phía đông và phía tây.

Trong khi miền đông Libya do chỉ huy Khalifa Haftar và Quân đội quốc gia Libya của ông thống trị trong một thập kỷ, quyền kiểm soát ở Tripoli và miền tây Libya lại bị chia rẽ giữa nhiều phe phái vũ trang.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: