MC Thảo Vân từng là ca sĩ chính của ban nhạc “Hoa Sữa” đình đám một thời

(CLO) Là khách mời trong chương trình Quán thanh xuân tháng 10 với chủ đề “Những ngọn gió thanh xuân” phát sóng trên VTV1 vào 20h40 ngày 17/10, MC Thảo Vân tiết lộ cô từng là ca sĩ chính của ban nhạc “Hoa Sữa” đình đám một thời.

Có lẽ nhiều người chưa biết MC “Gặp nhau cuối tuần” Thảo Vân từng được Đoàn Nghệ thuật Quân khu 1 tuyển thẳng vào đoàn sau khi tốt nghiệp THPT. Cô đã lên Đoàn ở 10 ngày trên Núi Voi, đã được đặc cách nhận quân hàm Thiếu úy. Nhưng sau đó cô có giấy báo đã trúng tuyển Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (nay là Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội). Và anh rể của cô đã lên Đoàn chở cô về để xuống Hà Nội nhập học. Trong quá trình học tập tại trường, Thảo Vân là “cây văn nghệ” của nhà trường và từng đoạt 7 Huy chương Vàng cuộc thi giọng hát hay sinh viên Hà Nội và toàn quốc. Thêm một bất ngờ nữa là nhiều khán giả nhầm tưởng cô là người của Đài Truyền hình Việt Nam vì thấy xuất hiện trên tivi khá nhiều nhưng thực chất công việc chính của cô lại đang là cán bộ Văn phòng công đoàn tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

mc thao van tung la ca si chinh cua ban nhac hoa sua dinh dam mot thoi hinh 1

MC Thảo Vân cùng NSND Quang Vinh và MC Diễm Quỳnh thể hiện bài hát “Lời của gió” của nhạc sĩ Duy Thái

Với cuộc đời có những bước ngoặt khá thú vị như vậy, Thảo Vân xuất hiện trong Quán thanh xuân tháng 10 đã gây được sức hút với khán giả, nhất là chương trình nói về âm nhạc – một sở trường của cô. Nữ MC gốc Lạng Sơn bắt đầu câu chuyện với việc chia sẻ, cuối 1980 và đầu những năm 90, đó là giai đoạn âm nhạc Việt có nhiều ca sĩ nổi tiếng. Cô đã nghe say đắm Bảo Yến, Nhã Phương hát. Những đêm dạ hội của Thảo Vân thời sinh viên tràn ngập không khí âm nhạc, nó làm cho tuổi thanh xuân của cô và các bạn trôi qua trong một cảm giác rất hạnh phúc, ngọt ngào.

Cô tâm sự: “Lúc mới xuống Hà Nội học tại Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, các sinh viên ở nội trú như là khu cát cứ, đi nội thành hay lên phố lớn như là điều gì đó rất xa xỉ. Sinh viên nội trú chia sẻ cho nhau những bài hát, chép tay bài hát chứ không có tiền mà ra sân khấu xem nghệ sĩ biểu diễn”.

mc thao van tung la ca si chinh cua ban nhac hoa sua dinh dam mot thoi hinh 2

MC Thảo Vân trong chương trình

Trong chương trình có sự xuất hiện của nhạc sĩ, NSND Quang Vinh (nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch) đã làm cho thanh xuân của Thảo Vân được khơi dậy. “Tôi đã biết anh Vinh từ lâu nhưng mãi mới có cơ hội thấy anh bằng da bằng thịt và khi ấy cảm thấy trái tim run lên đầy sung sướng. Anh Quang Vinh với Hồng Nhung hát “Lời của gió” khiến mọi người tan chảy. Cảm ơn nhạc sĩ Duy Thái, nghệ sĩ Quang Vinh đã nói thay lời cho biết bao chàng trai cô gái”, Thảo Vân bày tỏ. Và cũng trong nỗi nhớ khắc khoải ấy, được sự gợi ý của MC chương trình, Thảo Vân lên sân khấu song ca bài hát “Lời của gió” cùng NSND Quang Vinh, ở phút cuối có sự xuất hiện của MC Diễm Quỳnh.

Cũng nói về thời sinh viên, MC Thảo Vân cho biết khi vừa giành Huy chương Vàng Liên hoan tiếng hát sinh viên thì cô được nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh gọi về gia nhập ban nhạc “Hoa Sữa”. “Tôi là dân tay ngang, không được học nhạc lý, không được học gì về chuyên nghiệp nhưng được mọi người ưu ái nên cố gắng tập luyện. Tôi nhớ “Hoa Sữa” những ngày đầu tập nhạc ở một căn hầm tại ngôi nhà ở đường Điện Biên Phủ (Hà Nội). Lúc đó ở ban nhạc tôi cũng là ca sĩ duy nhất, tập ca khúc mới của anh Vũ Quang Trung, song ca cùng Anh Quân. Sau đó có quay một chương trình để phát sóng trên truyền hình, “Hoa Sữa” phải mượn sân khấu tại Bệnh viện Quân đội 108 vì cả Hà Nội chả có sân khấu. Riêng chuyện chuẩn bị quay chương trình cùng ban nhạc “Hoa Sữa” thì cả khóa học của tôi loạn lên, mọi người tìm quần áo cho tôi mượn, vì ngày ấy đâu có đồ, trang phục như bây giờ”, MC Thảo Vân dí dỏm kể lại.

MC Thảo Vân vẫn quan niệm, mặc dù không làm chuyên về âm nhạc, nhưng cuộc đời cô đã được gắn với sân khấu, với ca khúc và vì thế cô đã có những năm tháng thanh xuân thật sự tuyệt vời. “Âm nhạc đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Tuổi tác không có nghĩa gì mà chỉ là những con số. Bây giờ chúng ta không ở cái tuổi của những ngọn gió thanh xuân nữa. Ngọn gió thanh niên hôm nay đã đằm thắm, sâu sắc hơn, nó sẵn sàng đồng hành cùng những ngọn gió thanh xuân mới là con mình, cháu mình. Tôi hy vọng những ngọn gió ấy cứ thổi mãi”, nữ MC bày tỏ.

Sự xuất hiện của MC Thảo Vân cùng những câu chuyện của mình đã gợi lại những ký ức trong các vị khách mời, như: NSND Quang Vinh, nhạc sĩ Thanh Phương, Giáng Son, Tuấn Hùng, kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Phương, nhà báo Ngọc Nick M, thậm chí nhà báo Ngọc Nick M còn nhớ đã từng xem Thảo Vân hát cùng ban nhạc “Hoa Sữa” ở Bệnh viện Quân đội 108. Mỗi vị khách mời đến với chương trình đều có một câu chuyện riêng làm cho không khí của Quán thanh xuân với chủ đề “Những ngọn gió thanh xuân” thêm nhiều màu sắc thú vị, đủ để khán giả gợi nhớ về một thời đã qua…

Giang Phú

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: