Mia Schem, nữ con tin trong video của Hamas kêu gọi sự giúp đỡ

(CLO) Đoạn video ngắn cho thấy Mia Schem nằm trên giường, cánh tay phải của cô gái trẻ này đang được ai đó ngoài khung hình băng bó. Một vết sẹo dài và vẫn còn mới hiện rõ trên cơ thể của cô.

Schem, một phụ nữ Pháp gốc Israel 21 tuổi, đang bị nhóm chiến binh Hamas bắt làm con tin ở Dải Gaza. Đoạn video do Hamas công bố hôm thứ Hai vừa rồi là cảnh quay đầu tiên về hàng trăm người bị giam giữ trong khu vực này.

mia schem nu con tin trong video cua hamas keu goi su giup do hinh 1

Bức ảnh của Mia Schem trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Ảnh: Jerusalem Post

Nói trước ống kính, Schem, người trông xanh xao nhưng đang ngồi thẳng, ngẩng cao đầu, cho biết cô bị thương và được đưa đến Gaza, sau đó cầu xin được trở về với gia đình. Khi cô nói, có thể nghe thấy tiếng ầm ầm lớn ở phía sau.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba tại Tel Aviv, mẹ của Schem kêu gọi Chính phủ Pháp và các nhà lãnh đạo thế giới đưa con gái bà trở về nhà.

Cầm bức ảnh của con gái, bà Keren Scharf Schem nói: “Tôi cầu xin cả thế giới hãy đưa con tôi trở về nhà, nó chỉ đến một bữa tiệc lễ hội để vui chơi và bây giờ nó đang ở Gaza và nó không phải là người duy nhất”.

Scharf Schem cho biết mình không biết cô con gái còn sống hay đã chết cho đến thứ Hai và tất cả những gì bà biết là con gái đã bị bắt cóc. “Tôi thấy nó còn sống... Nó trông có vẻ rất đau đớn”, bà nói với các phóng viên, đồng thời kêu gọi mọi người “ngăn chặn nỗi kinh hoàng này” và đưa con gái cô trở về nhà cùng với các con tin khác.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã thông báo cho gia đình Schem về vụ bắt cóc cô gái vào tuần trước và đang giữ liên lạc với họ vào thời điểm này.

Người phát ngôn của IDF, Thiếu tướng Libby Weiss, nói hôm thứ Ba rằng việc đăng tải đoạn video là “một cách khác của Hamas để tiến hành một cuộc chiến tâm lý” đối với dân thường Israel.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu con tin bị giữ ở Gaza. Người phát ngôn cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, cho biết trong một tuyên bố video hôm thứ Hai rằng con số này ít nhất là từ 200-250.

Người phát ngôn, Abu Obaida, cho biết Lữ đoàn Al-Qassam đã bắt giữ khoảng 200 con tin, trong khi số còn lại bị các "đội quân phiến loạn" khác ở Gaza bắt giữ, đồng thời nói thêm rằng họ không thể xác định chính xác số lượng con tin trên dải đất này do liên tục bị Israel oanh tạc.

Obaida tuyên bố rằng 22 con tin ở Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, trong đó có một nghệ sĩ Israel. Người này nói thêm rằng Lữ đoàn Al-Qassam sẽ thả các con tin có quốc tịch nước ngoài khi “có cơ hội” và cho biết Al-Qassam “cam kết” bảo vệ họ.

Schem bị bắt cóc tại lễ hội Nova gần Dải Gaza sau khi các chiến binh Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7/10 khiến ít nhất 1.400 người thiệt mạng. Theo IDF, ít nhất 260 người được tìm thấy đã chết tại địa điểm diễn ra lễ hội.

Scharf Schem cho biết con gái bà đã nhắn tin cho một người bạn cũng có mặt tại lễ hội lúc 7:17 sáng thứ Bảy hôm đó rằng: “Họ đang bắn vào chúng tôi, xin hãy đến cứu chúng tôi”.

Hoàng Anh (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: