Mở cửa du lịch quốc tế: Làm gì để không bị 'lỡ nhịp'?

(CLO) Trong khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các điều kiện đơn giản, thông thoáng khi mở cửa du lịch quốc tế, nhưng một số bộ ngành vẫn có quan điểm khá chặt chẽ về phòng dịch.

Đề xuất phương án “mở”, thông thoáng

Theo lộ trình, du lịch Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn từ ngày 15/3, khách du lịch quốc tế có thể đến tất cả các địa phương, thay vì chỉ có 7 địa phương thí điểm như hiện nay.

Các doanh nghiệp cũng như ngành du lịch và các địa phương đều mong chờ ngày này bởi đây được xem là dấu mốc quan trọng cho sự phục hồi của ngành du lịch. Tuy nhiên, các điều kiện, thủ tục cụ thể đón khách hiện vẫn có những quan điểm khác nhau. Trong khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các điều kiện đơn giản, thông thoáng, nhưng một số bộ ngành vẫn có quan điểm khá chặt chẽ về phòng dịch COVID-19.

mo cua du lich quoc te lam gi de khong bi lo nhip hinh 1

Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phương án mở cửa du lịch, Bộ đã có công văn gửi các Bộ, ngành đề nghị góp ý.

Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý của các bộ, trong báo cáo gửi lên Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, về cơ bản các Bộ nhất trí về thời gian, yêu cầu, tổ chức thực hiện như dự thảo mà Bộ đã nêu. Tuy nhiên, một số ý kiến còn khác nhau, Bộ cần xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Góp ý dự thảo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, Bộ Y tế có ý kiến yêu cầu khách du lịch ‘‘có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh.

Về nội dung này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ nguyên quan điểm đề xuất trước đó, nghĩa là khách có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Bởi theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định như vậy sẽ tháo gỡ khó khăn do khách ở thị trường xa có thời gian bay dài, hoặc khách gặp vấn đề bất khả kháng do chậm trễ nhập cảnh như bị hoãn, hủy chuyến hoặc nối chuyến.

Về quan điểm yêu cầu khách cách ly trong vòng 72 giờ đầu của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ nguyên nội dung trong phương án, đó là trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh bằng đường hàng không, khách về thẳng nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, nếu âm tính thì được tham gia các hoạt động du lịch. Khách nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển, đường sắt nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp xét nghiệm nhanh) tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh cũng được tham gia du lịch, không phải thực hiện biện pháp cách ly.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, quy định này hướng đến sự bình đẳng cho khách du lịch, không phân biệt đối xử giữa khách du lịch quốc tế và nội địa, đồng thời tạo thuận lợi, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Trước khi nhập cảnh Việt Nam, khách du lịch đã phải đáp ứng điều kiện: tiêm đủ liều vắc xin phòng chống Covid-19 liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh. Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.

Bộ Công an cũng có ý kiến bổ sung nhiệm vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành “xây dựng kế hoạch, quy trình đón khách an toàn… gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt’’.

Về ý kiến này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng kiến nghị giữ nguyên nội dung trong dự thảo, không yêu cầu thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp lữ hành khi mở cửa lại hoạt động du lịch. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề xuất nói trên chỉ phù hợp trong giai đoạn thí điểm. Bởi khi mở cửa lại hoạt động du lịch, doanh nghiệp lữ hành tuân thủ pháp luật về du lịch và các quy định liên quan mới được kinh doanh đón khách. Các phương án đảm bảo an toàn đã được các bộ, ngành, địa phương quy định và giám sát các đơn vị cung ứng dịch vụ liên quan.

Doanh nghiệp mong nắm bắt được cơ hội 

Nhiều doanh nghiệp lữ hành, du lịch cũng lên tiếng cho rằng, những quy định ngặt nghèo khi mở cửa du lịch sẽ khiến khách quốc tế lựa chọn du lịch tới các quốc gia khác với thủ tục dễ dàng, cởi mở hơn. Điều này cũng làm cho doanh nghiệp khó tiếp cận với các thị trường khách quốc tế để quảng bá, xúc tiến, chào bán sản phẩm...

"Những quy định này sẽ một lần nữa đưa du lịch quốc tế về lại vạch xuất phát và hiệu quả truyền thông cho chủ trương lớn của Chính phủ là mở cửa du lịch quốc tế từ 15/3 sẽ không còn nhiều ý nghĩa", ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhận định.

Ông Cao Trí Dũng tha thiết đề xuất Chính phủ xem xét và thông qua những chính sách giám sát y tế cởi mở hơn theo đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm sao bắt được đà phục hồi của du lịch quốc tế mà Việt Nam đang có cơ hội.

mo cua du lich quoc te lam gi de khong bi lo nhip hinh 2

Nhiều doanh nghiệp du lịch đề xuất Chính phủ xem xét và thông qua những chính sách giám sát y tế cởi mở hơn. Ảnh minh họa

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng có quan điểm cần tháo gỡ các quy định cách ly quá chặt chẽ với du khách nước ngoài đã tiêm vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi khởi hành.

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam nếu áp dụng quy định yêu cầu du khách cách ly trong vòng 72 giờ đồng nghĩa với việc các tour 3 ngày 2 đêm đang phổ biến của  nhiều công ty lữ hành bị phá sản vì “không lẽ khách du lịch đến Việt Nam chỉ để nghỉ lại khách sạn”.

Đại diện Hiệp hội lữ hành Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ, Bộ Y tế cân nhắc lại các yêu cầu với khách du lịch để vừa đảm bảo chống dịch nhưng vẫn đủ các điều kiện cần thiết, tạo sự thuận lợi để ngành du lịch phát triển chứ không nên đưa ra những quy định không áp dụng được hoặc hạn chế du khách đến Việt Nam…

Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới căn cứ vào các nội dung thống nhất giữa các Bộ, ngành tại cuộc họp ngày 15/2 về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch. Hiện Bộ vẫn đang hoàn thiện phương án mở cửa du lịch; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến Việt Nam cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch đón khách quốc tế.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: