Mở rộng không gian Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

(CLO) Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 lần 2 trên địa bàn TP HCM sẽ diễn ra từ ngày 19 - 23/4 tại khu vực Công trường Công xã Paris (từ Nguyễn Du đến Lê Duẩn), Đường sách TP HCM.

Theo đó, sự kiện cũng được tổ chức cùng lúc tại 15 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đã công bố các hoạt động của sự kiện này.

Điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện năm nay, bên cạnh việc tổ chức mở rộng không gian tại nhiều quận/huyện và đa dạng hóa các hoạt động (như triển lãm, giao lưu, tọa đàm, hội thi về sách, trải nghiệm các loại hình sách…), số lượng các nhà xuất bản tham gia lên đến 30 đơn vị, có nhiều đơn vị lần đầu tham dự… thì 10 đại sứ truyền thông được Ban tổ chức giới thiệu.

mo rong khong gian ngay sach va van hoa doc viet nam nam 2023 hinh 1

Các đại biểu tham dự buổi họp báo. Ảnh: nguoidothi

mo rong khong gian ngay sach va van hoa doc viet nam nam 2023 hinh 2

Các đại sứ truyền thông của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023. Vắng Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, bà Phạm Phương Thảo, ca sĩ Hồ Trung Dũng và Nhà báo - nhà văn Trung Nghĩa. Ảnh: nguoidothi

mo rong khong gian ngay sach va van hoa doc viet nam nam 2023 hinh 3

Các giáo viên, học sinh tại gian trưng bày và giới thiệu sách ngày phát động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: baovanhoa

Các đại sứ đều là những gương mặt nổi bật ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng có cùng niềm đam mê và muốn lan tỏa tình yêu sách đến công chúng rộng rãi, gồm: nhà nghiên cứu 103 tuổi Nguyễn Đình Tư; TS. Quách Thu Nguyệt – nguyên Giám đốc, Tổng biên tập NXB Trẻ; Á hậu Quốc tế 2015 Phạm Hồng Thúy Vân; doanh nhân Lê Đăng Khoa; tác giả quyển Tôi chọn sống - Nguyễn Chánh Tín viết về chuyện vượt lên nghịch cảnh của chính mình; em Bùi Lưu Bảo Khánh – học sinh lớp 8, giải nhất cuộc thi Lớn lên cùng sách lần 8; bà Phạm Phương Thảo – nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP HCM, ca sĩ Hồ Trung Dũng; Nhà báo – nhà văn Trung Nghĩa và BTV Tấn Tài.

Theo Ban tổ chức, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 có thông điệp “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo; Sách cho tôi, cho bạn; Mỗi người dân là một Đại sứ văn hóa đọc”. 

Ngày 19/4, tại Sân khấu đường Công xã Paris sẽ diễn ra sự kiện: Giao lưu với Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư về bộ sách Gia Định – Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) nhân kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP HCM (1698-2023) và kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cùng diễn giả: Nhà thơ – nhà báo Lê Minh Quốc, PGS-TS. Trần Thị Mai; Giao lưu với bác sĩ Vũ Phi Yên và dịch giả Hải Âu về tác phẩm Metahuman – Siêu nhân loại: Mở khóa tiềm năng vô hạn trong bạn. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động khác như giới thiệu mô hình: Tủ sách doanh nhân, Tủ sách cơ quan, Tủ sách gia đình. Diễn đàn: “ChatGPT với việc viết văn, viết sách của giới trẻ hiện nay”…

Hội trường Nhà Văn hóa Thanh Niên từ ngày 21/4 diễn ra chương trình giới thiệu cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tại TP HCM dự kiến tổ chức khoảng 80 hoạt động. Cùng với đó là các không gian triển lãm trưng bày hơn 300 tư liệu và 30.000 tựa sách với đa dạng thể loại: văn hóa, lịch sử, chính trị…

Ban tổ chức còn giới thiệu và nhân rộng mô hình văn hóa đọc như: Tủ sách doanh nhân, Tủ sách cộng đồng, Tủ sách gia đình; tổ chức trưng bày và giới thiệu những tựa sách hay, bổ ích với đa dạng thể loại, chủ đề phong phú, đáp ứng nhu cầu đọc sách của bạn đọc…

Ông Lâm Đình Thắng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, cho biết thành phố là một trong những thị trường xuất bản sôi động nhất cả nước. Tuy nhiên, để biết được khả năng lan tỏa của Ngày Sách và Văn hóa đọc, thời gian tới cần có thang đo về tỷ lệ đọc sách của người dân thành phố. Từ đó làm động lực, chỉ tiêu đo lường hiệu quả của các hoạt động văn hóa đọc.

Ông chia sẻ thêm: “Mục tiêu của tuần lễ Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay là tạo được hiệu ứng lan tỏa văn hóa đọc đến người dân khắp các quận, huyện trong thành phố. Chỉ riêng tại cuộc họp báo bình thường này, những chia sẻ (của Á hậu Thúy Vân, TS. Quách Thu Nguyệt, tác giả Nguyễn Chánh Tín, doanh nhân Lê Đăng Khoa, em Bảo Khánh) đã khiến những cảm xúc trào dâng, để những người trong ngành chúng tôi, anh chị làm báo chí, các nhà xuất bản, làm sách sẽ muốn làm nhiều hơn, tham gia nhiều hơn vào câu chuyện lan tỏa văn hóa đọc”.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: