Phát động phong trào đọc sách 2022: Tạo dựng nét đẹp văn hóa đọc cho cộng đồng

(CLO) Ngày 21/4, hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất, Lễ phát động phong trào đọc sách đã diễn ra tại Phố sách Hà Nội, với hy vọng góp phần phát triển văn hóa đọc tại nước ta.

Sáng nay (21/4), tại Phố Sách Hà Nội hòa chung không khí chào mừng của ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, hội Xuất bản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách trong toàn thể nhân dân.

phat dong phong trao doc sach 2022 tao dung net dep van hoa doc cho cong dong hinh 1

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam phát biểu trong lễ phát động

Sự kiện không chỉ có ý nghĩa hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam mà còn mong muốn có thể nâng cao nhận thức của mọi người về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Lễ phát động khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong từng gia đình.

Ông  Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đã nhấn mạnh trong buổi lễ phát động: “Chúng ta cùng hy vọng và tin tưởng rằng những việc làm thiết thực hôm nay sẽ khơi dậy và phát triển mạnh mẽ phong trào đọc sách, hình thành thói quen đọc sách; tạo dựng nét đẹp văn hóa trong cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ta”.

Buổi phát động đã kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp, trường học, gia đình và mỗi cá nhân. Đề nghị tất cả đều cùng phát triển văn hóa đọc, khẳng định đó là tiền đề cho sự thành công, thịnh vượng của mỗi cộng đồng, doanh nghiệp, cá nhân.

“Bằng lòng nhiệt huyết và quyết tâm của mình, mỗi chúng ta đều có thể thể hiện tình yêu sách, say mê đọc sách để qua đó truyền thông điệp về những giá trị tốt đẹp trong mỗi cuốn sách đến với mọi người quanh ta”, ông Bảo cho biết thêm.

phat dong phong trao doc sach 2022 tao dung net dep van hoa doc cho cong dong hinh 2

Lễ Phát động Phong trào Đọc sách 2022 mong muốn mang lại nhiều giá trị văn hóa đến cộng đồng

phat dong phong trao doc sach 2022 tao dung net dep van hoa doc cho cong dong hinh 3

Nhiều hoạt động bổ ích diễn ra cùng Lễ phát động phong trào đọc sách tại Phố Sách Hà Nội

Ngoài sự góp mặt của nhà tổ chức cùng các bên liên quan, lễ phát động còn có sự tham gia của nhiều bạn trẻ quan tâm đến văn hóa đọc, yêu sách và mong muốn lan tỏa giá trị tri thức đến cộng đồng.

Anh Phi Hùng, một người dân tham gia sự kiện hào hứng chia sẻ: “Tôi thường quan tâm đến việc tìm kiếm các đầu sách hay nên cảm thấy hứng thú với các sự kiện về đọc sách như thế này. Đối với tôi, giá trị cốt lõi của vật chất chính là tri thức, đọc sách chính là một cách tuyệt vời để chúng ta nâng cao giá trị cho bản thân mình”.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động bổ ích cũng đã diễn ra như ra mắt dự án Sách cộng đồng, Triển lãm ảnh về Ngày Sách và Văn hóa đọc, tặng 1000 đầu sách cho Ban quản lý Phố Sách Hà Nội, trung tâm tư vấn và tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trưng bày và khuyến mãi nhiều đầu sách hấp dẫn đến từ nhiều nhà xuất bản trên toàn quốc,...

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam không chỉ được gói gọn trong sự kiện này mà có nhiều hoạt động liên tiếp diễn ra trên cả nước. Năm nay, khi dịch bệnh đã dần không còn quá nhiều quan ngại, ngày Sách được kỳ vọng sẽ tạo ra một đợt hoạt động trên quy mô lớn, và phổ biến hơn để từ đó góp phần xây dựng và phát triển văn hóa và tinh thần hiếu học, hiếu đọc của người Việt.

Tin, ảnh:Minh Anh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: