Mobifone, Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh Hà Giang ký kết hợp tác phát triển du lịch Hà Giang

(CLO) Ngày 20/1/2021, tại Hà Giang, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) và UBND tỉnh Hà Giang chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Hà Giang thông qua chuyển đổi số và du lịch thông minh.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ của Thỏa thuận ba bên giữa Tổng cục Du lịch -UBND tỉnh Hà Giang và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Đây đồng thời là bước triển khai cụ thể trên cơ sở của Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số ngành du lịch và Phát triển du lịch thông minh trên phạm vi toàn quốc, ký kết giữa Tổng cục Du lịch và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone hồi tháng 12/2020.

Đại diện Tổng cục Du lịch - ông Nguyễn Lê Phúc - Phó Tổng cục trưởng, ông Bùi Sơn Nam - Phó Tổng giám đốc, đại diện MobiFone và ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Hà Giang thông qua chuyển đổi số và du lịch thông minh

Đại diện Tổng cục Du lịch - ông Nguyễn Lê Phúc - Phó Tổng cục trưởng, ông Bùi Sơn Nam - Phó Tổng giám đốc, đại diện MobiFone và ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Hà Giang thông qua chuyển đổi số và du lịch thông minh

Thỏa thuận được ký kết giữa ba bên nhằm hướng tới việc hợp tác, xây dựng và hỗ trợ triển khai các giải pháp chuyển đổi số cho ngành du lịch tỉnh Hà Giang. Theo định hướng phát triển du lịch thông minh, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và kết nối các sản phẩm dịch vụ du lịch thông qua việc áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc hợp tác này nhằm tăng giá trị và sức hấp dẫn cho các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh Hà Giang, cũng như hỗ trợ duy trì, phát huy các kênh liên lạc từ cơ quan quản lý - doanh nghiệp du lịch - khách du lịch, giúp thông tin trao đổi một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Theo nội dung thỏa thuận, UBND tỉnh Hà Giang sẽ cung cấp dữ liệu, nội dung các điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích, văn hóa, ẩm thực… của địa phương để tích hợp trên nền tảng ứng dụng du lịch thông minh, hỗ trợ các bên còn lại trong việc kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hợp tác, khai thác và phát triển du lịch thông qua chuyển đổi số. Ở chiều ngược lại, Tổng cục Du lịch Việt Nam và MobiFone sẽ hỗ trợ tỉnh Hà Giang hướng dẫn sử dụng hệ thống, ứng dụng du lịch thông minh (Smart Travel) đồng thời hỗ trợ truyền thông, quảng bá các sự kiện, sản phẩm du lịch và các thông tin du lịch của tỉnh tới du khách trong và ngoài nước.

MobiFone có trách nhiệm xây dựng và hỗ trợ triển khai các giải pháp chuyển đổi số cho ngành du lịch tỉnh Hà Giang, liên thông tích hợp số liệu giữa Sở Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hà Giang và Tổng cục Du lịch; Xây dựng phương án phát triển nội dung, tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu trên nền tảng ứng dụng du lịch thông minh Smart Travel.

Smart Travel của MobiFone là bộ giải pháp tổng thể, toàn diện dành cho cả 3 đối tượng: khách du lịch - doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các nhà quản lý, hoạch định du lịch đều được hưởng các tiện ích của giải pháp. Với công cụ Smart Travel, tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất của cuộc cách mạng 4.0, như công nghệ thực tế ảo (VR ), thực tế tăng cường (AR), hệ thống Dữ liệu lớn (Big Data)... mọi chủ thể của ngành du lịch như khách hàng, doanh nghiệp, địa phương và các nhà quản lý sẽ hội tụ dưới một mái nhà chung trong không gian số. Thông qua Smart Travel, các cơ quan chức năng sẽ nắm bắt được bức tranh toàn cảnh của du lịch Hà Giang nhờ khả năng thu thập và thống kê dữ liệu thông minh để đưa ra những quyết sách phù hợp.

Việc hợp tác phát triển du lịch theo định hướng du lịch thông minh, chuyển đổi số sẽ tạo cơ hội cho du lịch Hà Giang khởi sắc mạnh mẽ trong thời gian tới

Việc hợp tác phát triển du lịch theo định hướng du lịch thông minh, chuyển đổi số sẽ tạo cơ hội cho du lịch Hà Giang khởi sắc mạnh mẽ trong thời gian tới

Tổng cục Du lịch sẽ luôn đồng hành và có trách nhiệm đề xuất xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách giúp đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ số; tổ chức và hỗ trợ các hoạt động quảng bá, truyền thông về ứng dụng du lịch thông minh, khuyến khích các điểm, khu du lịch tham gia phát triển nội dung, tuyên truyền, tiếp thị thông tin hình ảnh ứng dụng du lịch thông minh Smart Travel tới khách du lịch nội địa và khách quốc tế.  

Chia sẻ về sự kiện, đại diện Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cho biết: "MobiFone đang trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ với khát vọng tiếp cận, làm chủ những công nghệ mới nhất của thế giới. Rất nhiều giải thưởng uy tín trong nước cũng như quốc tế mà MobiFone đạt được trong lĩnh vực CNTT trong năm 2020, và mới đây nhất MobiFone hoàn thành việc thử nghiệm cung cấp dịch vụ thương mại 5G, đã khẳng định năng lực CNTT và quyết tâm của MobiFone đồng hành cùng Chính phủ và các ngành kinh tế then chốt trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Với việc ký kết hợp tác phát triển du lịch hôm nay, những địa danh nổi tiếng của vùng đất địa đầu Tổ quốc như: Công viên địa chất toàn cầu Unesco cao nguyên đá Đồng Văn, đỉnh Tây Côn Lĩnh, cổng trời Quản Bạ, cột cờ Lũng Cú… với nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc như: Mông, Tày, Dao, Lô Lô… sẽ được tiếp cận hiệu quả nhất đến đối tượng khách du lịch trong nước cũng như trên toàn cầu thông qua ứng dụng Smart Travel của MobiFone.

Trong bối cảnh đầy khó khăn và thử thách mà đại dịch Covid-19 đặt ra cho nền kinh tế đất nước, thỏa thuận hợp tác này sẽ tạo cơ hội quản lý, vận hành và khai thác du lịch, quảng bá hình ảnh Hà Giang, cũng như hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới nhanh chóng, hiệu quả và ấn tượng nhất. Do đó, MobiFone rất vinh dự cùng ngành du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Hà Giang nói riêng, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, với những nền tảng tiên tiến nhất, để tạo đà vững chắc và khởi sắc mạnh mẽ cho ngành du lịch trong thời gian tới".

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: