Moderna nghiên cứu kết hợp vắc xin COVID-19 tăng cường và tiêm phòng cúm

(CLO) Hãng Moderna cho biết hôm thứ Năm (9/9) rằng họ đang phát triển một loại vắc xin duy nhất kết hợp liều tăng cường chống lại COVID-19 với thuốc tiêm phòng cúm.

“Chúng tôi tin rằng đây là một cơ hội rất lớn đang ở phía trước, nếu chúng tôi có thể đưa ra thị trường một loại thuốc tăng cường đường hô hấp hàng năm hiệu quả cao”, Giám đốc điều hành Stéphane Bancel của Moderna cho biết trong một buổi thuyết trình trước các nhà đầu tư về các loại thuốc đang được họ phát triển.

Moderna và Pfizer và đối tác vắc xin BioNTech SE của Đức đã được kỳ vọng sẽ thu về hàng tỷ đô la từ các mũi tiêm tăng cường COVID-19, các nhà phân tích và nhà đầu tư lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho biết. Cổ phiếu của Moderna đã tăng 6,2% vào thứ Năm (9/9).

moderna nghien cuu ket hop vac xin covid 19 tang cuong va tiem phong cum hinh 1

Các ống nghiệm của Moderna, ảnh chụp ngày 21 tháng 5 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Nhà phân tích Hartaj Singh của Oppenheimer & Co cho biết thông tin về việc thử nghiệm lâm sàng vắc xin phối hợp có thể sẽ bắt đầu trong vòng 6-12 tháng tới là một bất ngờ tích cực đối với các nhà đầu tư.

Tiến sĩ Singh nói: “Câu hỏi đặt ra là sau khi đại dịch kết thúc, tổng doanh số vắc xin sẽ tăng lên bao nhiêu và Moderna có thể mở rộng thị trường đó đến mức nào”.

Novavax, công ty chưa được Hoa Kỳ cấp phép cho vắc xin COVID-19 của mình, cho biết hôm thứ Tư (8/9) rằng họ đã bắt đầu một nghiên cứu giai đoạn đầu để thử nghiệm các mũi tiêm phòng cúm và COVID-19 kết hợp.

Vắc xin của Moderna đã nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp cho hai liều 100 microgram cho người từ 18 tuổi trở lên ở Hoa Kỳ vào tháng 12, hiện đang được FDA xem xét để sử dụng cho thanh thiếu niên.

Vắc xin Pfizer / BioNTech đã được phép sử dụng cho những người từ 12 đến 15 tuổi vào đầu năm nay.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: