Moderna thử nghiệm vắc xin HIV công nghệ mRNA

(CLO) Moderna mới đây cho biết họ đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của vắc xin HIV sử dụng công nghệ mRNA, công nghệ được biết đến rộng rãi trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Thử nghiệm có tên IAVI G002 đang được thực hiện với sự hợp tác của IAVI, một tổ chức nghiên cứu khoa học phi lợi nhuận. Họ đang thử nghiệm một loại vắc xin cung cấp các kháng nguyên đặc hiệu cho HIV vào cơ thể với mục tiêu tạo ra phản ứng miễn dịch. Những kháng nguyên này ban đầu được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại IAVI và Scripps Research, đứng đầu là Tiến sĩ William Schief.

moderna thu nghiem vac xin hiv cong nghe mrna hinh 1

Công nghệ mRNA tiếp tục được Moderna nghiên cứu phát triển các loại vắc xin khác. Ảnh: CNN

Bài liên quan

EU nghiên cứu tác dụng phụ mới khi tiêm vắc xin COVID-19 công nghệ mRNA

WHO cho biết lợi ích của vắc xin mRNA COVID vượt xa các nguy cơ hiếm gặp về tim

Phát hiện tỷ lệ bệnh viêm tim cao hơn khi tiêm vắc xin COVID-19 dùng công nghệ mRNA

Không chỉ ngăn COVID-19, công nghệ mRNA làm được nhiều hơn mong đợi

Trong một thử nghiệm "bằng chứng về khái niệm" vào năm ngoái, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra các kháng nguyên HIV tạo ra phản ứng miễn dịch ở 97% người tham gia. Thử nghiệm hiện tại được xây dựng dựa trên thử nghiệm trước đó bằng cách sử dụng công nghệ mRNA của Moderna, được sử dụng để tạo thành công vắc xin Covid-19.

"Chúng tôi vô cùng vui mừng được thúc đẩy hướng phát triển mới này trong việc nghiên cứu vắc xin HIV trên nền tảng mRNA của Moderna. Việc tìm kiếm vắc xin HIV đã được bắt đầu từ lâu và là một hành tình đầy thử thách. Việc có các công cụ mới về nền tảng và chất miễn dịch có thể là chìa khóa để đạt được tiến bộ nhanh chóng", ông Mark Feinberg, chủ tịch và giám đốc điều hành của IAVI, cho biết trong một thông cáo.

Thử nghiệm mới, được tài trợ một phần bởi Quỹ Bill & Melinda Gates, sẽ theo dõi 56 người trưởng thành âm tính với HIV, với mục tiêu nghiên cứu cả tính an toàn và hiệu quả của vắc xin. Bốn mươi tám tình nguyện viên sẽ nhận được ít nhất một liều vắc xin chính, 32 người trong số họ cũng sẽ được tiêm nhắc lại. Tám người còn lại sẽ được tiêm vắc xin tăng cường.

Thử nghiệm bao gồm những người tham gia từ bốn địa điểm: Trường Y Đại học George Washington, Phòng khám Hy vọng của Trung tâm Tiêm chủng Emory, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson và Trung tâm Khoa học Y tế của Đại học Texas tại San Antonio.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: