Một Facebooker TP. Đà Nẵng bị phạt 10 triệu vì tung tin giả về COVID-19

Thứ năm, 19/03/2020 21:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/3, tin từ Công an TP. Đà Nẵng, đơn vị vừa xử lý 1 Facebooker đăng tin sai sự thật liên quan đến 2 du khách người Anh dương tính COVID-19.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP. Đà Nẵng) đã phát hiện chị N.T.H, SN 1984 trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Bà H. bị xử phạt 10 triệu đồng, buộc tháo gỡ những thông tin sai sự thật ở trên Facebook. Ảnh: PV

Bà H. bị xử phạt 10 triệu đồng, buộc tháo gỡ những thông tin sai sự thật ở trên Facebook. Ảnh: PV

Cụ thể, chị H. sử dụng Facebook cá nhân của mình đăng tải nội dung thể hiện 2 du khách người Anh dương tính với COVID-19 ở TP. Đà Nẵng đã lây bệnh sang cho 2 cô gái.

Tuy nhiên, 2 du khách đã không khai báo. Sự việc chỉ được phát hiện khi lễ tân khách sạn trình báo với công an.

Đáng chú ý hơn, bà H. còn phát tán thông tin sai sự thật rằng, 2 cô gái bị lây nhiễm này ở đường Tiểu La (TP. Đà Nẵng) còn lây lan ra cho mười mấy người khác. Theo ngụ ý của bà H. thì 2 cô gái này làm nghề "gái bán hoa".

Công an TP. Đà Nẵng xác định, những nội dung sai sự thật này đã khiến dư luận địa phương hoang mang, lo lắng.

Quả thực ở TP. Đà Nẵng có trường hợp 2 du khách nước ngoài dương tính với Covid-19 như đã công bố. Tuy nhiên, 2 người này không đưa 2 cô gái nào về khách sạn như nội dung bà N.T.H đăng tải.

Có 2 trường hợp là nữ giới được ngành y tế cách ly ở đường Tiểu La là 2 nữ nhân viên sân golf.

Hai người này làm việc ở sân golf và có tiếp xúc với 2 du khách ở địa điểm làm việc. Công an TP. Đà Nẵng xác định, thông tin bà H. đăng tải còn gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của 2 cô gái này.

Bà H. bị xử phạt 10 triệu đồng, buộc tháo gỡ những thông tin sai sự thật ở trên Facebook.

PV

Tin khác

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

(CLO) Ngày 29/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Báo Hải Phòng tổ chức khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử (tại tên miền baohaiphong.vn). Dự khai trương có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nghề báo
Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo