Một lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan được thả tự do

Thứ năm, 22/10/2020 14:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một trong những nhà lãnh đạo biểu tình của Thái Lan, Patsaravalee “Mind” Tanakitvibulpon, đã được thả vào sáng nay sau khi bị bắt trước đó một ngày.

Một trong những nhà lãnh đạo biểu tình của Thái Lan, Patsaravalee “Mind” Tanakitvibulpon. Ảnh: BKP

Một trong những nhà lãnh đạo biểu tình của Thái Lan, Patsaravalee “Mind” Tanakitvibulpon. Ảnh: BKP

Hôm qua, những người biểu tình Thái Lan đã cho Thủ tướng Prayuth Chan-ocha thời hạn ba ngày để từ chức hoặc phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình lớn hơn. Patsaravalee cũng chính là người đã đưa ra thông báo trên và cô đã bị bắt chỉ 2 giờ sau đó.

Trước đó, ông Prayuth cho biết ông đã sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp đã áp đặt vào tuần trước, để ngăn chặn các cuộc biểu tình như một động thái nhằm “giảm căng thẳng".

Hàng chục nghìn người đã diễu hành tới văn phòng của ông tại Tòa nhà Chính phủ. Những người biểu tình đã kêu gọi ông Prayuth từ chức và yêu cầu hạn chế quyền hạn của Vua Maha Vajiralongkorn.

“Cuộc chiến của chúng ta sẽ không kết thúc chừng nào ông ấy không từ chức. Nếu trong vòng ba ngày mà Thủ tướng không từ chức, ông sẽ phải đối mặt với người dân một lần nữa", Patsaravalee nói với đám đông.

Khi Patsaravalee bị dẫn đi, cô nói rằng: “Tôi không lo lắng. Đây là trò chơi của chính phủ. ”

Cô bị cáo buộc vi phạm các biện pháp khẩn cấp được áp dụng vào tuần trước nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình tại nước này. Ngoài cô, hàng chục nhà lãnh đạo biểu tình đã bị bắt tại nước này trong 2 tuần qua.

Cô đã được toà cho phép tại ngoại mà không cần bảo lãnh vào sáng nay.

Patsaravalee, 25 tuổi, nói với các phóng viên sau khi được trả tự do rằng tòa án đã cho rằng các cáo buộc không nghiêm trọng và cô vẫn cần tham gia các lớp học và kỳ thi. Chính vì thế, cô được tại ngoại mà không cần phải trả tiền bảo lãnh.

Hoàng Nam

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h