Thái Lan điều tra khẩn 4 tờ báo

(CLO) Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã ra lệnh điều tra khẩn cấp bốn hãng tin theo luật đặc biệt được áp dụng vào tuần trước, và áp đặt các hạn chế đối với ứng dụng nhắn tin Telegram để cố gắng ngăn chặn các cuộc biểu tình.
Hàng nghìn người biểu tình ở Bangkok, Thái Lan hôm 18/10. Ảnh: Reuters

Hàng nghìn người biểu tình ở Bangkok, Thái Lan hôm 18/10. Ảnh: Reuters

Thông báo đã khiến các nhóm truyền thông tức giận và cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha tấn công vào quyền tự do báo chí.

Theo tài liệu của cảnh sát ngày 16/10, các cuộc điều tra nội dung được tiến hành với bốn phương tiện truyền thông cùng trang Facebook của một nhóm biểu tình.

“Chúng tôi nhận được thông tin từ các đơn vị tình báo lo ngại rằng các phần nội dung và thông tin xuyên tạc được lan truyền nhằm mục đích gây hoang mang và xúi giục gây nên bất ổn xã hội”, phát ngôn viên cảnh sát Kissana Phathanacharoen nói trong một cuộc họp báo.

Ông cho biết cơ quan quản lý phát sóng và Bộ kỹ thuật số của Thái Lan sẽ điều tra và có hành động thích hợp, đồng thời nói thêm rằng không có kế hoạch hạn chế tự do báo chí.

Putchapong Nodthaisong, phát ngôn viên của Bộ kỹ thuật số nước này cho biết họ đã gửi đơn lên tòa án yêu cầu gỡ bỏ nội dung của bốn phương tiện truyền thông và trang Facebook của nhóm biểu tình Free Youth, trong số hơn 300.000 nội dung mà họ cho là vi phạm luật pháp Thái Lan được đăng tải trong tuần trước.

Manushya Foundation, một nhóm độc lập vận động vì quyền tự do trực tuyến gọi các biện pháp này là nỗ lực nhằm bịt miệng các phương tiện truyền thông tự do.

Giám đốc Emilie Palamy Pradichit nói: “Vì lệnh cấm biểu tình không có tác dụng, chính phủ được quân đội hậu thuẫn hy vọng sẽ tạo ra nỗi sợ hãi để chúng ta không dám nói ra sự thật. Chúng tôi kêu gọi các phương tiện truyền thông tự do chống lại quyết định này."

Tuần trước, chính phủ Thái Lan đã ra lệnh cấm những tin tức trực tuyến có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đồng thời cấm các cuộc tụ tập chính trị đông hơn 5 người.

Cảnh sát trưởng Suwat Jangyodsuk cũng nói với các phóng viên rằng ông đã ra lệnh cho Bộ kỹ thuật số hạn chế nhóm Free Youth’s trên Telegram, một ứng dụng nhắn tin mà những người biểu tình thường xuyên sử dụng trong những ngày gần đây.

Putchapong, phát ngôn viên của Bộ, đã từ chối xác minh một tài liệu khác, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet và nhà khai thác di động "tạm ngưng Telegram" hoàn toàn.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra hàng ngày kể từ khi chính thức bị chính phủ cấm vào thứ Năm tuần trước, thu hút hàng chục nghìn người ở Bangkok và trên khắp đất nước. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: