Một loạt lãnh đạo từ chức, hơn 1/3 nội các Ukraine bị bỏ trống

(CLO) Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin, Phó Thủ tướng Olha Stefanishyna và các Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Môi trường và Bộ trưởng Tái hòa nhập đã bất ngờ từ chức vào ngày 3/9 .

Những sự từ chức trên được cho rằng để phục cho một cuộc cải tổ lớn trong Chính phủ Ukraine. Và điều này sẽ khiến hơn một phần ba vị trí trong nội các Ukraine bị bỏ trống sau những lần sa thải vào đầu năm nay. 

mot loat lanh dao tu chuc hon 1 3 noi cac ukraine bi bo trong hinh 1

Oleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược của Ukraine

Bài liên quan

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và các đồng minh chính trị của ông có thể sẽ tìm người thay thế để lập lại trật tự trước khi ông tới Mỹ vào tháng này, nơi ông hy vọng sẽ trình bày một "kế hoạch chiến thắng" cho Tổng thống Joe Biden.

"Mùa thu sẽ cực kỳ quan trọng đối với Ukraine. Và các thể chế nhà nước của chúng ta nên được cơ cấu sao cho Ukraine đạt được mọi kết quả mà chúng ta cần - cho tất cả chúng ta", ông Zelenskyy phát biểu trong bài phát biểu buổi tối.

"Để làm được điều này, chúng ta phải củng cố một số lĩnh vực của Chính phủ và những thay đổi trong thành phần của Chính phủ đã được chuẩn bị. Văn phòng Tổng thống cũng sẽ có những thay đổi".

Theo một sắc lệnh được công bố trên trang web của Tổng thống, ông Zelenskiy cũng đã sa thải Rostyslav Shurma, một trong những phó chánh văn phòng của ông, người phụ trách mảng kinh tế.

mot loat lanh dao tu chuc hon 1 3 noi cac ukraine bi bo trong hinh 2

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denys Maliuska.

David Arakhamia, một nhà lập pháp cấp cao thuộc đảng cầm quyền, cho biết sẽ có một "cuộc tái thiết lớn trong Chính phủ" trong đó hơn một nửa số bộ trưởng sẽ bị thay đổi. "Ngày mai chúng ta sẽ phải đối mặt với một ngày sa thải, và một ngày bổ nhiệm vào ngày hôm sau", ông nói.

Phó Thủ tướng Stefanishyna, người tập trung vào nỗ lực của Kiev gia nhập Liên minh châu Âu và liên minh quân sự NATO, có thể được bổ nhiệm làm người đứng đầu một bộ lớn hơn, theo đài truyền hình Suspilne dẫn lời một nguồn tin trong đảng của ông Zelenskyy cho biết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Kamyshin đã đi đầu trong nỗ lực của Ukraine nhằm tăng cường sản xuất vũ khí quốc phòng từ máy bay không người lái tấn công đến tên lửa tầm xa trong cuộc xung đột với Nga

"Tôi sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực quốc phòng nhưng ở một vai trò khác", ông Kamyshin, 40 tuổi và được coi là ngôi sao đang lên trong Chính phủ Ukraine, đã viết trên Telegram.

Ông được bổ nhiệm vào tháng 3 năm 2023 sau khi có công quản lý hiệu quả tuyến đường sắt quốc gia, một tuyến đường hậu cần quan trọng cho cả dân thường và quân đội trong năm đầu tiên của cuộc xung đột với Nga.

Kể từ khi ông Kamyshin tiếp quản lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Ukraine đã sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tháng trước, ông Zelenskyy cho biết Kiev đã lần đầu tiên sử dụng "tên lửa không người lái" mới và cũng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo mới.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: