Một nửa người dân Ukraine muốn nhanh chóng đàm phán kết thúc chiến tranh

(CLO) Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 19/11 của Gallup, phần lớn người dân Ukraine muốn đất nước đàm phán để chấm dứt chiến tranh với Nga .

Cuộc thăm dò cho thấy 52% người Ukraine muốn đất nước họ đàm phán để chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt, trong khi gần 4/10 người Ukraine, tức 38%, cảm thấy đất nước họ nên tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng.

mot nua nguoi dan ukraine muon nhanh chong dam phan ket thuc chien tranh hinh 1

Cuộc thăm dò đánh dấu sự thay đổi so với thời điểm chiến tranh bắt đầu, khi 73% người Ukraine cho biết họ nên chiến đấu cho đến khi chiến thắng. Vào năm 2023, sự ủng hộ cho việc tiếp tục cuộc chiến như vậy đã giảm xuống còn 63% so với 38% muốn đàm phán hòa bình, theo cuộc thăm dò.

Gallup cho biết việc Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng có thể tạo ra sự bất ổn về viện trợ quân sự trong tương lai cho Ukraine, mặc dù Tổng thống Joe Biden gần đây đã cấp phép cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của Mỹ.

So sánh tỷ lệ (%) số người Ukraine muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt năm 2024 với năm 2022. (nguồn: Gallup)

mot nua nguoi dan ukraine muon nhanh chong dam phan ket thuc chien tranh hinh 2

Bản đồ tỷ lệ (%) số người Ukraine muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt vào năm 2024. Ảnh đồ họa: Gallup

mot nua nguoi dan ukraine muon nhanh chong dam phan ket thuc chien tranh hinh 3

Bản đồ tỷ lệ (%) số người Ukraine muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt vào năm 2022. Ảnh đồ họa: Gallup

Gallup cho biết vùng Kiev và khu vực phía tây nước này - nơi ít bị tác động bởi cuộc chiến - đã chứng kiến sự suy giảm lớn nhất về sự ủng hộ chiến tranh, với cả hai khu vực đều giảm gần 40%. Trong số những người Ukraine sống ở phía đông đất nước, có tới 63% số người muốn kết thúc, so với chỉ 27% số người muốn tiếp tục.

Gallup cho biết hơn một nửa số người Ukraine tin tưởng vào việc đàm phán để chấm dứt chiến tranh đồng ý rằng đất nước nên cởi mở với một số nhượng bộ về lãnh thổ, như một phần của thỏa thuận hòa bình, trong khi 38% không đồng ý và 10% khác vẫn chưa chắc chắn.

mot nua nguoi dan ukraine muon nhanh chong dam phan ket thuc chien tranh hinh 4

Theo cuộc thăm dò, nếu hòa bình được đàm phán, người dân Ukraine muốn Liên minh châu Âu (70%) và Vương quốc Anh (63%) tham gia vào tiến trình này hơn là Mỹ. Ông Trump đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh và cho biết ông sẽ đàm phán để giải quyết.

Gallup đã khảo sát khoảng 1.000 người Ukraine từ 15 tuổi trở lên trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024. Sai số lấy mẫu là 3%, mức độ tin cậy khoảng 95%. Cuộc khảo sát không thực hiện đối với người dân đang sống ở các lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía đông Ukraine.

Huy Hoàng (theo Gallup, Newsmax)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: