Mưa lớn gây ngập diện rộng, người dân Hà Tĩnh sơ tán khẩn cấp

(CLO) Đêm 24 rạng sáng 25/5, mưa lớn kéo dài gây ngập diện rộng tại Hà Tĩnh, chính quyền và người dân khẩn trương sơ tán, bảo vệ tài sản suốt đêm.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ chiều tối ngày 24/5 đến rạng sáng 25/5, khu vực này ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn, có nơi lên tới hơn 400mm. Riêng tại khu vực hồ Kẻ Gỗ, lượng mưa đo được là 433mm; các địa bàn khác như xã Cẩm Hưng, hồ Sông Rác, hồ Thượng Tuy cũng ghi nhận lượng mưa dao động từ 234 đến hơn 270mm. Mưa lớn khiến mực nước trên các sông dâng cao nhanh chóng, dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều xã.

683272f095dbe.jpeg
Di dời người dân tới nơi an toàn

Đáng chú ý, vào khoảng 3 giờ sáng 25/5, hồ Bộc Nguyên bắt đầu vận hành tràn tự do khi mực nước vượt ngưỡng thiết kế hơn 1,3m, gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều địa phương hạ lưu. Hai xã Cẩm Mỹ và Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên), nằm ngay sát hồ Kẻ Gỗ, chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Ông Võ Tá Kỷ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, cho biết khoảng 7 thôn trên địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp, với gần 400 hộ dân chìm trong nước lũ. Tuyến đường liên xã Cẩm Duệ – Cẩm Thành bị chia cắt, nhiều diện tích lúa, hoa màu và vật nuôi bị thiệt hại nghiêm trọng. “Lực lượng công an, dân quân và các đội xung kích địa phương đã được huy động khẩn cấp để hỗ trợ sơ tán người già, trẻ em và kê cao tài sản cho người dân ngay trong đêm,” ông Kỷ nói.

Tại xã Cẩm Mỹ, tình hình cũng không khả quan hơn. Chủ tịch UBND xã – ông Nguyễn Văn Dương cho biết, toàn bộ địa bàn xã gần như chìm trong nước, đặc biệt là bốn thôn giáp núi (Mỹ Phú, Mỹ Đông, Mỹ Lâm, Mỹ Hà) với khoảng 450 hộ dân bị ảnh hưởng nặng. “Lũ lên nhanh giữa đêm khiến nhiều hộ không kịp trở tay. Rất nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; các thiết bị điện tử và vật dụng sinh hoạt bị ngập nước, thiệt hại rất lớn,” ông Dương cho biết thêm.

683272cd52d59.jpeg
Lực lượng Cảnh sát giao thông trắng đêm phân luồng, điều tiết giao thông

Ngoài Cẩm Duệ và Cẩm Mỹ, các xã khác như Cẩm Quan, Cẩm Thịnh, Cẩm Thạch cũng ghi nhận tình trạng ngập lụt cục bộ. Chính quyền huyện Cẩm Xuyên đã phát đi nhiều bản tin cảnh báo đến người dân và huy động lực lượng tại chỗ ứng trực 24/24, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó.

Ông Lê Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, cho biết: “Ngoài các lực lượng chính quy như công an, quân sự, mỗi thôn đều có đội xung kích phòng chống thiên tai sẵn sàng hỗ trợ người dân. Trước mắt, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, sau đó là hỗ trợ bảo vệ tài sản.”

Tại huyện Vũ Quang, mưa lớn khiến mực nước sông Ngàn Sâu dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều xã như Đức Lĩnh, Đức Liên, Đức Giang và Đức Bồng. Một số thôn ở xã Đức Lĩnh bị nước lũ cô lập hoàn toàn, trong đó có thôn Cừa Lĩnh, Mỹ Ngọc và Yên Du. Trong khi đó, xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh) ghi nhận khoảng 150 hộ dân bị cô lập với mực nước từ 30cm đến hơn 1m.

683272b2a11b0.jpeg
Lực lượng Công an xã trên địa bàn Hà Tĩnh hỗ trợ người dân di dời lúa đến nơi an toàn

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đợt mưa lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực trũng thấp, làm ngập nhiều diện tích lúa vụ xuân chưa kịp thu hoạch cũng như lúa đã được đưa về nhà. Ban chỉ huy đã chỉ đạo các địa phương duy trì trực ban 24/24, theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó.

“Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ an toàn tính mạng người dân, đặc biệt là tại các vùng có nguy cơ cao về sạt lở hoặc bị cô lập. Các địa phương cần khẩn trương rà soát thiệt hại về nông sản, vật nuôi và chuẩn bị phương án hỗ trợ người dân kịp thời,” đại diện Ban chỉ huy cho biết.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh thiên tai đang được đẩy mạnh trên toàn tỉnh, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại trong các tình huống thời tiết bất thường tiếp theo.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: