Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung

(CLO) Tuy mưa lũ đã giảm nhưng nhiều nơi ở các tỉnh miền Trung - Tây nguyên vẫn còn bị ngập, một số khu dân cư vẫn còn bị cô lập.

Sạt lở nhiều nơi

Rạng sáng 1/12, một phần quả đồi ở ven sườn núi ngấm no nước mưa, bị nhão do mưa lớn đã đổ sập xuống tuyến QL40B tại vị trí Km 80+100 đoạn qua xã Trà Giác (H.Bắc Trà My, Quảng Nam); khối lượng đất đá, cây cối tràn xuống đường ước tính hơn 10.000 m3. Vụ sạt lở núi khiến cho tuyến giao thông lên 3 xã vùng cao của H.Bắc Trà My là Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka và lên địa bàn huyện giáp ranh Nam Trà My hoàn toàn bị cắt đứt.

Đến trưa cùng ngày, vị trí sạt lở cơ bản thông tuyến bước 1. Đây là vụ sạt lở núi thứ 2 tại vùng cao Quảng Nam xảy ra chỉ trong 2 ngày. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 30/11, một quả đồi lớn trên khu vực đồi cao ở H.Nam Trà My bất ngờ sạt lở, khiến hàng ngàn khối đất đá tràn xuống phủ lấp tuyến đường dẫn vào làng Tắc Pét - Măng Tông, thôn 5, xã Trà Cang (Thanh Niên đã thông tin). Đến trưa hôm qua, điểm sạt lở đã khắc phục xong.

mua lu gay thiet hai nang ne cho cac tinh mien trung hinh 1

Khắc phục tạm thời các tuyến giao thông bị sạt lở ở Ba Tơ, Quảng Ngãi.

UBND H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho hay, mưa lũ những ngày qua đã làm sạt lở hàng loạt điểm trên địa bàn, nhất là ở hai xã vùng cao Ba Nam và Ba Lế. Ông Phạm Văn Á (ở thôn Xà Râu, xã Ba Nam) cho biết từ trưa ngày 29/11, đất bắt đầu lở ầm ầm ở đây. Tại hiện trường, hàng ngàn khối đất đá đổ xuống suối. Ngày 1/12, điểm sạt lở đất này vẫn tiếp tục chảy từng mảng đất, đá không ngớt xuống suối Lịch, trong khi trời vẫn còn mưa lớn từng đợt. Cách điểm sạt lở chừng 5 m là một số nhà dân, nếu tiếp tục mưa thì 20 nhà (với 90 nhân khẩu) sẽ bị đe dọa, trong đó có 4 ngôi nhà có thể đổ xuống suối Lịch bất cứ lúc nào.

Ông Phạm Văn Đin, Chủ tịch UBND xã Ba Nam, cho biết trên địa bàn xã có 10 điểm sạt lở mới, hơn 1 km đường liên thôn bị hư hỏng nặng, các phương tiện không thể lưu thông, gần 80 hộ dân với gần 300 nhân khẩu, có nguy cơ bị cô lập.

Nhiều khu dân cư ở Bình Định vẫn bị cô lập

Trên địa bàn tỉnh Bình Định dứt mưa, nước lũ trên các sông rút dần nhưng nhiều khu dân cư và đường giao thông ở các huyện Phù Cát, Tuy Phước, TX.An Nhơn và TP.Quy Nhơn vẫn còn bị chia cắt; trong đó, một số xã của H.Tuy Phước vẫn còn ngập sâu, chính quyền địa phương phải tiếp tế mì tôm, nước uống.

mua lu gay thiet hai nang ne cho cac tinh mien trung hinh 2

Nhiều khu dân cư ở H.Tuy Phước (Bình Định) vẫn bị nước lụt bao vây. Ảnh: TL

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, vẫn còn khoảng 12.000 nhà dân trên địa bàn tỉnh bị ngập nước. Ngoài ra, tại huyện miền núi An Lão, tuyến đường từ xã An Trung đi xã An Vinh, xảy ra sạt lở tại 10 vị trí, trong đó 2 vị trí có khối lượng đất đá lớn gây chia cắt giao thông. Tuyến đường từ thị trấn An Lão đi xã vùng cao An Toàn bị sạt lở tại nhiều vị trí với tổng khối lượng đất đá tràn xuống đường hơn 10.000 m3.

Phú Yên thiệt hại nặng nề

Tại Phú Yên, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết trong đợt mưa lũ này, Phú Yên đã có 3 người chết, 3 người mất tích; hơn 50.140 căn nhà ngập sâu dưới 1 m và có 3 nhà hư hỏng hoàn toàn. Lũ còn làm ngập nước, ngã đổ hơn 455 ha lúa vụ mùa, 564 ha hoa màu bị thiệt hại; 1.880 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1 tàu cá chìm trên biển, 1,5 ha tôm các loại bị vỡ hồ, cuốn trôi.

mua lu gay thiet hai nang ne cho cac tinh mien trung hinh 3

Do mưa lớn nên nhiều địa phương ở Phú Yên bị ngập sâu. Ảnh: TTh

Toàn tỉnh đã di dời, sơ tán 18.535 nhân khẩu với 5.517 hộ. Hiện nay, mực nước các sông ở Phú Yên đang xuống chậm, nên nhiều vùng trũng thấp còn bị ngập lụt và chia cắt cục bộ.

Tại Gia Lai, có 36 hộ dân trên địa bàn các xã, thị trấn ở H.Krông Pa có nhà bị ngập. Nước lớn cũng tràn qua các vùng trũng thấp tại 11 xã trên địa bàn huyện này, gây ngập úng diện tích hoa màu các loại như: sắn, thuốc lá, lúa với hơn 74 ha. Cống nước tại buôn Ia Prông, xã Đất Bằng bị sạt lở; công trình đập dâng Uar đã bị đất cát bồi lấp toàn bộ tuyến kênh chính. H.Đăk Pơ có gần 50 ha cây trồng các loại bị ngập.

Hàng ngàn hộ dân TP. Nha Trang không kịp trở tay

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, cho biết ngày 30/11 - 6 giờ ngày 1.12, tỉnh Khánh Hòa mưa to, có nơi mưa rất to khiến một số khu vực ngập rất nặng. Tại TP.Nha Trang, các xã: Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh có trên 5.000 hộ dân bị ngập gần như hoàn toàn.

mua lu gay thiet hai nang ne cho cac tinh mien trung hinh 4

Lũ về nhanh trong đêm khiến nhiều người dân Nha Trang trở tay không kịp. Ảnh: TL

Theo nhiều người dân nơi đây, chưa có năm nào họ bị ngập lụt như năm nay. Nguyên nhân người dân cho rằng, do nhiều hồ chứa xả lũ hết công suất, trong khi người dân không được thông báo trước để chuẩn bị. Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, trong đêm 30/11 và rạng sáng 1/12, trên địa bàn tỉnh có mưa rất to; lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Dinh Ninh Hòa đều vượt mức báo động 3. Hiện do mưa tạm ngớt nên nước trên các sông nói trên đã giảm xuống báo động 2 và báo động 1.

Ông Nguyễn Văn Đàm, Tổng giám đốc Công ty CP cấp thoát nước Khánh Hòa, cho biết sau khi sà lan trôi từ thượng nguồn sông Cái Nha Trang về khu vực cầu Hà Ra (TP.Nha Trang) đã đâm vỡ 2 đường ống dẫn nước (ảnh), buộc đơn vị phải đóng van ở 2 đường ống cấp nước này khiến hàng ngàn hộ dân của các phường Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa và Vĩnh Lương ở khu vực bắc TP.Nha Trang không có nước sinh hoạt.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương giải cứu 2 sà lan mắc kẹt cũng như tìm cách đấu nối đường dẫn nước bị vỡ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: