Mưa lũ kỷ lục, Giang Tây ban bố biện pháp ‘thời chiến’

(CLO) Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ lụt lên mức cao thứ hai, thậm chí có tỉnh phải ban bố biện pháp ‘thời chiến’ khi mưa lớn xối xả liên tục trong thời gian qua, khiến 33 con sông phá vỡ kỷ lục về mực nước.
Người dân xem sông Dương Tử dâng nước lên cao ở Vũ Hán, Trung Quốc, tỉnh miền trung Hồ Bắc, vào Chủ nhật - Ảnh: AFP / Getty Images

Người dân xem sông Dương Tử dâng nước lên cao ở Vũ Hán, Trung Quốc, tỉnh miền trung Hồ Bắc, vào Chủ nhật - Ảnh: AFP / Getty Images

Trung Quốc hôm Chủ nhật đã nâng mức cảnh báo lũ lụt lên mức cao thứ hai, trong hệ thống ứng phó kiểm soát lũ 4 cấp, do mưa lớn tàn phá các khu vực dọc theo sông Dương Tử, với các tỉnh phía đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Giang Tô và Giang Tây, truyền thông nhà nước đưa tin.

Hôm thứ Hai, Bộ tài nguyên nước Trung Quốc cho biết cảnh báo lũ lụt đã nâng lên cho 433 con sông kể từ đầu tháng 6, với 212 con sông vượt mức báo động kể từ đầu tháng 7, trong đó 33 con sông có mực nước phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử.

Các nhà chức trách ở tỉnh Giang Tây, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, đã ban hành các biện pháp thời chiến, sau khi hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, chứng kiến nước dâng lên 22,52 mét (74 feet), cao hơn mức báo động 19,50 mét (64 feet) được vào năm 1998.

Khoảng 400.000 dân ở Giang Tây đã phải sơ tán. Trong khi đó, chính quyền huy động hàng nghìn binh lính đến sông Dương Tử để xây dựng đê dài gần 9km dọc theo bờ kè và các kênh đào để thoát nước.

Tỉnh An Huy lân cận cũng bị lũ lụt nghiêm trọng.

Nhà chức trách đã điều động thuyền và thuyền kayak để sơ tán cư dân bị mắc kẹt tại Hoàng Sơn, tỉnh An Huy - Ảnh: Sipa Châu Á / REX / Shutterstock

Nhà chức trách đã điều động thuyền và thuyền kayak để sơ tán cư dân bị mắc kẹt tại Hoàng Sơn, tỉnh An Huy - Ảnh: Sipa Châu Á / REX / Shutterstock

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo các chính quyền địa phương cố gắng hết sức trong việc bảo vệ cuộc sống của người dân và tài sản của họ, Tân Hoa Xã đưa tin.

Trung Quốc đã phải chịu đựng mưa lớn, lũ lụt và lở đất ở hầu hết các tỉnh trong nhiều tuần qua.

Mưa lũ kéo dài đã tàn phá 3,53 triệu ha đất nông nghiệp và phát hủy 28.000 ngôi nhà. Ít nhất 27 triệu người đã bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 2,24 triệu người phải sơ tán.

Tổng thiệt hại kinh tế dự tính khoảng 82,23 tỷ nhân dân tệ (11,75 tỷ USD).

Trước tình hình mưa lũ hiện tại, mối lo ngại đang gia tăng về việc Trung Quốc có thể sẽ lặp lại trận lụt năm 1998, khiến 3.000 người chết và gây ảnh hưởng đến 1/5 dân số Trung Quốc. Khoảng 15 triệu người mất nhà cửa và hàng triệu nông dân bị mất đất và hoa màu.

Hôm thứ Bảy, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết họ sẽ gửi 309 triệu nhân dân tệ tiền cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm các tỉnh Giang Tây và Hồ Bắc cũng như Trùng Khánh ở phía tây nam, cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: