Mua tê tê quý hiếm chế biến món ăn, chủ nhà hàng ở Khánh Hòa bị khởi tố

(CLO) Ngày 6/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Zhang Senlin (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra Nhà hàng Hòa Nhân Ân (thuộc Công ty TNHH Saroman, tại phường Nha Trang). Nhà hàng này do bà Võ Thị Diễm Kiều (vợ của Zhang Senlin) làm giám đốc.

Khởi tố chủ nhà hàng ở Khánh Hòa vì mua tê tê quý hiếm chế biến món ăn
Chủ nhà hàng vừa bị Công an Khánh Hòa khởi tố vì mua tê tê quý hiếm chế biến món ăn cho khách - Ảnh: Hoàng Anh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực bếp của nhà hàng có một cá thể tê tê đã chết. Kết quả giám định xác định đây là tê tê Java, loài động vật hoang dã nằm trong danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Zhang Senlin cùng vợ là Võ Thị Diễm Kiều đã chỉ đạo đặt mua một cá thể tê tê còn sống. Sau khi được đưa đến nhà hàng, quản lý tiếp nhận và giao cho đầu bếp giết thịt, chế biến thành các món ăn để phục vụ thực khách.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: