Mùng 4 Tết: Dòng người 'nườm nượp' về chùa Khai Nguyên cầu bình an

(CLO) Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), dòng người "nườm nượp" kéo về chùa Khai Nguyên (xã Đoài Phương, Hà Nội) để dâng hương lễ Phật, cầu bình an đầu năm mới và chiêm bái tượng Phật A Di Đà cao 72m.

Theo phóng viên ghi nhận, không khí du xuân tại chùa Khai Nguyên nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, thanh tịnh đặc trưng của chốn thiền môn trong những ngày đầu năm mới.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đã nối dài từ cổng tam quan vào khuôn viên chùa. Nhiều gia đình tranh thủ đi lễ đầu năm, thành tâm cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe và mọi việc hanh thông.

14e09d65-78fa-49a4-8c95-f9ee6fa4116d_1_201_a.jpeg
Dòng người 'nườm nượp' về chùa Khai Nguyên cầu an đầu năm mới 2026.
7692cba1-cc9c-4757-b2a4-15ddc862005b_1_201_a.jpeg
Cận cảnh đại tượng Phật A Di Đà cao 72m tại chùa Khai Nguyên.

Điểm nhấn thu hút đông đảo du khách chính là đại tượng Phật A Di Đà sừng sững giữa không gian rộng lớn của chùa. Với chiều cao 72m, pho tượng uy nghi, từ bi nổi bật giữa nền trời xuân trong xanh, trở thành biểu tượng tâm linh đặc biệt của khu vực.

Nhiều du khách lần đầu tới đây không giấu được sự choáng ngợp trước quy mô và vẻ đẹp của công trình. Chị Nguyễn Hương (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi năm nào cũng đi lễ đầu năm, nhưng đây là lần đầu tới chùa Khai Nguyên. Tượng Phật rất lớn và trang nghiêm, đứng dưới chân tượng cảm nhận rõ sự bình an, nhẹ nhõm trong lòng”.

Không chỉ người dân Hà Nội, nhiều đoàn khách từ các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Phú Thọ, Hải Phòng… cũng lựa chọn chùa Khai Nguyên là điểm đến du xuân. Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đầu năm bên đại tượng Phật, song vẫn ý thức giữ gìn trật tự, không gây ồn ào nơi cửa chùa.

bf9440c8-12f3-4310-b2fc-fd46f1b7034c_1_201_a.jpeg
Không khí du xuân tại chùa Khai Nguyên nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, thanh tịnh của chốn cửa Phật.
461ea4ce-2fa2-4de7-bb01-d067d3cbacee_1_201_a.jpeg
Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những hình ảnh tại chùa có tượng Phật A DI ĐÀ cao 72m.

Trong ngày mùng 4 Tết, lượng du khách đến chùa Khai Nguyên tăng cao so với ngày thường nhưng công tác tổ chức, hướng dẫn được triển khai bài bản. Khu vực gửi xe, phân luồng giao thông được bố trí hợp lý, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng và tình nguyện viên túc trực, nhắc nhở du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ Phật.

Ban quản lý nhà chùa cũng khuyến khích người dân hạn chế đốt vàng mã, thắp hương vừa phải để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và giữ gìn môi trường trong lành. Nhiều bảng thông báo được đặt tại các khu vực chính, nhắc nhở du khách xếp hàng trật tự, không chen lấn, không đặt tiền lẻ tùy tiện lên tượng Phật.

Trong tiết trời xuân dịu nhẹ, từng đoàn người chậm rãi bước qua sân chùa, thành tâm lễ bái trước chính điện rồi hướng về đại tượng Phật A Di Đà. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa không gian rộng lớn, hòa cùng mùi hương trầm thoang thoảng, tạo nên bầu không khí linh thiêng, thanh tịnh.

1f42abd5-4499-4bd1-adfa-709cde936b28_1_201_a.jpeg
Du khách dâng hương lễ Phật, cầu bình an đầu năm mới 2026.

Bên cạnh hoạt động chiêm bái, thỉnh Phật, nhiều du khách còn dành thời gian tham quan, vãn cảnh, chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên rộng rãi, xanh mát của chùa. Những thảm cỏ, hàng cây và tiểu cảnh được chăm sóc cẩn thận góp phần tạo nên cảnh quan hài hòa, phù hợp cho hoạt động du xuân đầu năm.

Việc hàng nghìn người dân tìm về chùa Khai Nguyên trong những ngày đầu năm mới không chỉ thể hiện nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh mà còn phản ánh nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về: đi lễ chùa cầu an, hướng thiện và khởi đầu năm mới bằng sự an yên trong tâm hồn.

Một số hình ảnh tại chùa Khai Nguyên:

e0db6dc2-aecd-4f98-8fb3-4b1f83ef4325_1_201_a-825b1d141a71299815779e2dcf6ad6b1.jpeg
c7662605-446d-48c2-ace0-87059603a3f6_1_201_a.jpeg
d0a02ee9-314e-4f1d-a4ef-48c023cbf6e9_1_201_a.jpeg
z7549010373862_14447f257e39ecc045114c7f17a46675.jpeg
aee38282-f19d-421a-9e4f-a009c774ee95_1_201_a.jpeg
8ca7bbf0-f024-48bf-b9d8-b65c71fb66a2_1_201_a.jpeg
0a609c5d-6aa7-4ede-ba36-04f77c1f650f.jpeg

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: