Mỹ áp lệnh trừng phạt mới đối với 4 thẩm phán và công tố viên ICC

(CLO) Chính quyền Mỹ hôm thứ Tư đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 thẩm phán và 2 công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), trong bối cảnh Washington đang gây sức ép lên tòa án này về vấn đề Israel.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi tòa án này là "mối đe dọa an ninh quốc gia và là công cụ cho chiến tranh pháp lý" chống lại Mỹ và Israel.

Động thái này đã vấp phải sự phản đối. Pháp kêu gọi Mỹ rút lại các lệnh trừng phạt, trong khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cho biết họ lên án các quyết định này.

icc.jpg
Trụ sở Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Ảnh: ICC

Theo Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đã chỉ định Nicolas Yann Guillou (người Pháp), Nazhat Shameem Khan (người Fiji), Mame Mandiaye Niang (người Senegal) và Kimberly Prost (người Canada) trong lệnh trừng phạt. Tất cả các quan chức này đều có liên quan đến các vụ án liên quan đến Israel và Mỹ.

Vòng trừng phạt thứ hai này diễn ra chưa đầy ba tháng sau khi chính quyền Mỹ thực hiện bước đi chưa từng có tiền lệ là áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 thẩm phán khác của ICC.

Các thẩm phán ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và thủ lĩnh Hamas Ibrahim al-Masri vào tháng 11 năm ngoái vì cáo buộc "phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người" trong cuộc xung đột ở Gaza.

Vào tháng 3 năm 2020, các công tố viên ICC từng mở một cuộc điều tra tại Afghanistan, bao gồm việc xem xét các tội ác có thể xảy ra của quân đội Mỹ. Nhưng kể từ năm 2021, cuộc điều tra đã giảm bớt vai trò của Mỹ và tập trung vào các tội ác bị cáo buộc do chính quyền Afghanistan và lực lượng Taliban gây ra.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) được thành lập năm 2002. ICC có thẩm quyền xét xử tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng tại 125 quốc gia thành viên. Tuy nhiên, một số quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga và Israel, không công nhận thẩm quyền của ICC.

Cách đây không lâu ICC đã bắt giữ cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte với các cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy mạnh tay và dẫn đến nhiều người thiệt mạng tại quốc gia này - điều mà ông Duterte phủ nhận.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: