Mỹ ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Sáu (1/4), Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 5 tổ chức và cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ Triều Tiên phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và các chương trình tên lửa đạn đạo, nhằm gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng sau một loạt vụ phóng tên lửa gần đây.

Bộ Tài chính Mỹ trong một tuyên bố cho biết hành động này nhằm vào Bộ Công nghiệp Tên lửa của Triều Tiên, nơi được cho là tổ chức nghiên cứu và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này, cũng như có liên quan trực tiếp đến việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới.

my ban hanh lenh trung phat moi doi voi trieu tien hinh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un (giữa) có mặt trong vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) "kiểu mới" của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

my ban hanh lenh trung phat moi doi voi trieu tien hinh 2

Quang cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) "kiểu mới" của Triều Tiên ngày 24/3/2022. Ảnh: KCNA

my ban hanh lenh trung phat moi doi voi trieu tien hinh 3

Người dân Hàn Quốc xem vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua màn hình TV. Ảnh: Reuters.

Mỹ cũng chỉ định trừng phạt 4 trong số các công ty con của tổ chức trên - Tổng công ty Thương mại Hapjanggang, Tổng công ty Thương mại Rounsan Hàn Quốc, Tổng công ty Thương mại Sungnisan và Tập đoàn Thương mại Unchon.

“Các vụ thử tên lửa đạn đạo khiêu khích của CHDCND Triều Tiên thể hiện một mối đe dọa rõ ràng đối với an ninh khu vực và toàn cầu, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết trong tuyên bố.

Mới đây, Nhật Bản cũng áp đặt một số lệnh trừng phạt, khi đóng băng tài sản của 6 người Triều Tiên vì liên quan đến các dự án vũ khí của nước này. Trong khi đó, Hàn Quốc báo cáo về việc Triều Tiên đang tiến hành xây dựng mới tại bãi thử hạt nhân của nước này, dù nó từng bị đóng cửa vào năm 2018.

Các quan chức và nhà phân tích Mỹ và Hàn Quốc cho biết ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể sớm thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017 trong nỗ lực cải thiện kho vũ khí và gia tăng áp lực chính trị.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: