Mỹ bỏ trừng phạt, hạn chế thị thực đối với nhân viên của Tòa án Hình sự Quốc tế

Trưởng Công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Fatou Bensouda. Ảnh: TOI

Trưởng Công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Fatou Bensouda. Ảnh: TOI

Bài liên quan

Chính sách ngoại giao ASEAN của Trung Quốc đẩy lùi sự 'bao vây' của Mỹ

Nga đe dọa Mỹ, NATO vì phản ứng lại hành động ở Ukraine

Khinh khí cầu Việt vào top ảnh đẹp nhất trên tạp chí Mỹ

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Sáu (2/4) thông báo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thu hồi Sắc lệnh số 13928 dưới thời ông Trump về "Phong tỏa tài sản của một số người có liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)".

Do đó, chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế trước đây đối với Công tố viên ICC Bensouda và trợ lý của bà là Mochochoko, cũng như "các hạn chế về thị thực liên quan đến Tòa án", ông Blinken nói.

Các quan chức ICC ban đầu bị Bộ Ngoại giao trừng phạt vào tháng 9/2020, sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc điều tra của Tòa án về cáo buộc tội ác chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan là mối đe dọa an ninh quốc gia.

"Những hành động này của ICC đe dọa xâm phạm chủ quyền của Hoa Kỳ và cản trở công tác chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia quan trọng của Chính phủ Hoa Kỳ và các quan chức đồng minh, và do đó đe dọa an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ", ông Trump tuyên bố trong buổi ban hành lệnh hành pháp vào tháng 6/2020.

Ông Blinken nhấn mạnh hôm thứ Sáu rằng Bộ Ngoại giao dưới thời ông Biden tiếp tục "không đồng ý mạnh mẽ với các hành động của ICC liên quan đến tình hình Afghanistan và Palestine".

Ông nói: “Chúng tôi duy trì ý kiến phản đối từ lâu đối với nỗ lực của Tòa án nhằm khẳng định quyền tài phán đối với nhân sự của các Quốc gia như Hoa Kỳ và Israel. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những lo ngại của chúng tôi về những trường hợp này sẽ được giải quyết tốt hơn thông qua sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong quá trình của ICC hơn là thông qua việc áp đặt các biện pháp trừng phạt".

Phía ICC vẫn chưa đưa ra phản ứng công khai về động thái của Mỹ, nhưng Tòa đã ngay lập tức lên án các lệnh trừng phạt kinh tế của Washington vào tháng 9/2020.

ICC đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới vào đầu tháng 3 năm nay sau khi bà Bensouda tuyên bố rằng tòa án sẽ điều tra các tội ác được cho là do Lực lượng Phòng vệ Israel và các nhóm vũ trang khác trên khắp Palestine gây ra kể từ ngày 13/6/2014. Thông báo này đã được Chính quyền Palestine và Hamas khen ngợi. Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, chỉ trích, gọi đây là "chủ nghĩa chống Do Thái".

Xem thêm

Niger giành lại quyền kiểm soát sau binh biến

Niger giành lại quyền kiểm soát sau binh biến

(CLO) Chính quyền Niger tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân chiến lược tại thủ đô Niamey sau cuộc tấn công của các binh sĩ nổi loạn. Sự cố phản ánh những rạn nứt nội bộ sâu sắc trong lực lượng vũ trang nước này.

Nepal an táng hàng trăm nạn nhân lũ quét chưa rõ danh tính

Nepal an táng hàng trăm nạn nhân lũ quét chưa rõ danh tính

(CLO) Giới chức Nepal đã an táng 96 thi thể hôm 29/8 và hơn 100 thi thể trong ngày 30/8, trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và hàng nghìn gia đình vẫn chờ tin người thân mất tích sau trận lũ quét thảm khốc.

Nga tăng cường huấn luyện quân sự cho học sinh

Nga tăng cường huấn luyện quân sự cho học sinh

(CLO) Từ năm học mới, học sinh Nga sẽ dành một nửa thời lượng môn học về an ninh và quốc phòng cho huấn luyện quân sự, trong đó có sử dụng vũ khí, sơ cứu chiến trường và kỹ năng sinh tồn.

Cỡ chữ bài viết: