Mỹ buộc tội 14 thủ lĩnh băng đảng MS-13 tội khủng bố

Thứ sáu, 15/01/2021 06:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm (14/1), một tòa án Mỹ đã buộc tội 14 thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm quốc tế MS-13 về tội khủng bố, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết và xem đây là một phần của chiến dịch đàn áp tăng cường nhóm này.

Một người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm biểu ngữ chống lại MS-13 trong một diễn đàn về băng nhóm có trụ sở tại Trung Mỹ - Ảnh: Reuters

Một người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm biểu ngữ chống lại MS-13 trong một diễn đàn về băng nhóm có trụ sở tại Trung Mỹ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo Bộ Tư pháp, bản cáo trạng được nộp tại tòa án Central Islip, New York, buộc tội các cá nhân có âm mưu hỗ trợ những kẻ khủng bố, thực hiện hành vi khủng bố và tài trợ cho khủng bố.

"Bản cáo trạng được công bố hôm nay là tuyên bố mạnh mẽ nhất nhắm vào MS-13 và cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của nó trong lịch sử Hoa Kỳ", quyền Tổng chưởng lý Jeffrey Rosen cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, Borromeo Enrique Henriquez - thành viên quyền lực nhất của Ranfla Nacional, nhóm mà chính phủ Hoa Kỳ mô tả tổ chức lãnh đạo cấp cao nhất của MS-13 - cũng như 10 người khác đang bị giam giữ ở El Salvador.

Hoa Kỳ sẽ "tìm hiểu các lựa chọn cho việc dẫn độ của họ", Bộ này nói.

Ba trong số các bị cáo, Fredy Ivan Jandres-Parada, Cesar Humberto Lopez-Larios và Hugo Armando Quinteros-Mineros hiện vẫn còn đang tự do và được coi là có vũ trang và nguy hiểm, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

FBI và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa của Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ (HSI) đã treo thưởng 20.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án ba người nêu trên, tuyên bố cho biết.

Vào tháng 7/2020, Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết họ đang đẩy mạnh một cuộc trấn áp băng đảng Mara Salvatrucha (MS-13) và sẽ đề xuất mức án tử hình đối với một thủ lĩnh băng đảng ở New York bị cáo buộc giết người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây đã liên kết cuộc chiến chống băng đảng này với chiến dịch chống nhập cư bất hợp pháp của ông. Những người chỉ trích chiến thuật của chính quyền cho rằng cuộc đàn áp cũng đã giam giữ bất hợp pháp những thanh thiếu niên nhập cư bị buộc tội liên kết băng đảng.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h