Đa số cử tri Mỹ ủng hộ việc luận tội, cách chức Tổng thống Trump

Thứ năm, 14/01/2021 09:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một cuộc khảo sát mới của Morning Consult-Politico được công bố hôm thứ Hai (11/1) cho thấy, 53% cử tri Mỹ - chiếm đa số - ủng hộ việc Hạ viện luận tội ông Trump, vì vai trò bị cáo buộc của ông trong cuộc bạo loạn ngày 6/1, dẫn đến cái chết của 5 người và thương tích cho hàng chục người khác.

Tổng thống Donald Trump trở thành người đầu tiên đối mặt với việc bị luận tội hai lần - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump trở thành người đầu tiên đối mặt với việc bị luận tội hai lần - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence từ chối viện dẫn Tu chính án thứ 25 để loại Tổng thống Donald Trump khỏi nhiệm sở, Hạ viện Hoa Kỳ đã chuyển sang xem xét một bản luận tội, cáo buộc Trump "kích động nổi dậy" trước cuộc bạo loạn chết người ở tòa nhà Quốc hội ở Washington vào ngày 6/1.

Cũng theo cuộc khảo sát, 54% số người được hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ việc Thượng viện kết tội Tổng thống Mỹ, cùng với việc chính thức bãi nhiệm ông Donald Trump.

Cuộc thăm dò của Morning Consult-Politico được tiến hành từ ngày 8-11/1, đã khảo sát 1.996 cử tri đã đăng ký và được cho là có sai số 2%.

Mặc dù đa số những người được thăm dò đều bày tỏ sự ủng hộ đối với việc luận tội và cách chức tổng thống Mỹ, nhưng việc kiểm tra kỹ hơn dữ liệu cho thấy vấn đề vẫn còn mang tính đảng phái.  

Theo kết quả của cuộc khảo sát, 87% đảng viên Dân chủ và 46% đảng viên độc lập được hỏi cho biết họ tán thành việc Hạ viện luận tội Trump, trong khi chỉ 13% đảng viên Cộng hòa bày tỏ quan điểm tương tự.

Đồng thời, 82% thành viên Đảng Cộng hòa tuyên bố họ sẽ không tán thành bản luận tội của Hạ viện, trong khi chỉ có 39% người độc lập và 9% người theo Đảng Dân chủ cho biết họ sẽ không tán thành.

Số còn lại cho biết họ không biết hoặc không có ý kiến ​​gì về vấn đề này.

Trước cuộc luận tội năm 2019 của Trump, một cuộc khảo sát của Morning Consult-Politico về vấn đề này cho thấy sự ủng hộ của các cuộc luận tội tương tự từ các cử tri Mỹ.

Cuộc thăm dò, được tiến hành từ ngày 14-15 tháng 12 năm 2019, đã cho thấy 50% sự ủng hộ của những người được hỏi đối với bản luận tội của Hạ viện và việc Trump bị cách chức. Tuy nhiên, khoảng 43% người được hỏi phản đối việc luận tội và cách chức.

Tổng thống Mỹ sau đó đã bị Hạ viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo phê chuẩn nghị quyết luận tội vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, về hai điều: lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sau đó đã tuyên bố trắng án cho tổng thống Mỹ.

Hiện tại, Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với thực tế có thể trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần, vì ít nhất sáu thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, bao gồm Hạ nghị sĩ Liz Cheney đã bỏ phiếu ủng hộ luận tội cùng với các thành viên Đảng Dân chủ Hạ viện.

Bất chấp khả năng bị luận tội, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell cho rằng rằng ông "gần như chắc chắn" sẽ không triệu tập các nhà lập pháp tại Thượng viện để bỏ phiếu trước ngày 19 tháng 1.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h