Mỹ cấm người nhập cảnh từng ở Brazil trong 2 tuần qua

(CLO) Nhà Trắng hôm Chủ nhật cho biết đã cấm hầu hết công dân không phải nước Mỹ nhập cảnh nếu họ từng ở Brazil trong 2 tuần qua, sau khi quốc gia Nam Mỹ trở thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới.
Mỹ cấm nhập cảnh đối với các công dân từng đến Brazil trong 2 tuần qua - Ảnh: Reuters

Mỹ cấm nhập cảnh đối với các công dân từng đến Brazil trong 2 tuần qua - Ảnh: Reuters

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết, những hạn chế mới sẽ giúp đảm bảo công dân nước ngoài không mang thêm bệnh cho Mỹ, nhưng sẽ không áp dụng cho giao dịch thương mại giữa hai nước.

Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien trước đó vào Chủ nhật đã chia sẻ trên chương trình “Đối mặt với Quốc gia” của đài CBS rằng, ông hy vọng hành động này có thể được xem xét lại vào một lúc nào đó.

“Chúng tôi hy vọng rằng đây chỉ là tạm thời, nhưng vì tình hình ở Brazil, chúng tôi phải thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ”, O’Brien nói.

Theo Bộ Y tế Mỹ, Brazil hôm thứ Sáu đã vượt qua Nga để trở thành điểm nóng số 2 thế giới về các trường hợp nhiễm virus Corona, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và hiện có hơn 347.000 người bị nhiễm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Ba tuần trước rằng, ông đang xem xét áp dụng lệnh cấm du lịch từ Brazil.

“Tôi không muốn người khác đến đây và lây nhiễm cho người dân của chúng tôi. Tôi cũng không muốn người bệnh ở đó. Chúng tôi đã giúp Brazil với máy thở... Brazil đang gặp một số rắc rối, không có câu hỏi nào về điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Cố vấn an ninh quốc gia O'Brien cho biết Mỹ sẽ xem xét các hạn chế đối với các quốc gia khác ở Nam Mỹ trên cơ sở từng quốc gia.

Trước quyết định mới nhất này, ông Trump đã đình chỉ nhập cảnh đối với hầu hết khách du lịch từ Trung Quốc, nơi dịch bệnh bắt đầu vào tháng 1. Đầu tháng 3, ông áp đặt các hạn chế du lịch đối với những người đến từ châu Âu.

Lệnh hạn chế mới cấm hầu hết các công dân không thuộc Mỹ từng đến Brazil trong vòng 14 ngày qua. Những công dân có thẻ xanh, người thân của công dân Hoa Kỳ và thành viên phi hành đoàn chuyến bay nằm trong số những người sẽ được miễn áp dụng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: