Danh sách này gồm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan, Syria và Palestine. Quyết định mới cũng áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với Lào và Sierra Leone, những nước trước đây chỉ chịu các hạn chế một phần.
Theo một tuyên bố của Nhà Trắng, ông Trump muốn ngăn chặn những người nước ngoài ở Hoa Kỳ có thể "phá hoại hoặc gây bất ổn cho văn hóa, chính phủ, thể chế hoặc các nguyên tắc nền tảng của đất nước".
Quyết định cũng diễn ra vài ngày sau khi hai binh sĩ Mỹ và một thường dân Mỹ bị sát hại ở Syria. Giới chức Syria cho biết thủ phạm là một thành viên của lực lượng an ninh, người sắp bị sa thải vì "tư tưởng Hồi giáo cực đoan".
Bên cạnh lệnh cấm Syria vì lý do kể trên và Palestine nhằm thể hiện sự ủng hộ Israel, 5/6 quốc gia còn lại bị cấm nhập cảnh hoàn toàn vào Mỹ đều đến từ châu Phi: Sierra Leone, Burkina Faso, Mali, Niger và Nam Sudan. Phần lớn những quốc gia này đều đang được điều hành bởi chính quyền quân sự và đang nỗ lực xa rời tầm ảnh hưởng của phương Tây.
Ngoài danh sách cấm hoàn toàn nói trên, Nhà Trắng cũng đã thông báo hạn chế áp đặt các hạn chế đi lại một phần đối với công dân của 15 quốc gia khác, gồm: Nigeria, Angola, Antigua & Barbuda, Benin, Dominica, Gabon, Gambia, Bờ Biển Ngà, Malawi, Mauritania, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia và Zimbabwe .
Trong số này, Angola, Senegal và Zambia đều từng là những đối tác nổi bật của Mỹ tại châu Phi, từng được cựu Tổng thống Joe Biden ca ngợi vì cam kết của họ đối với “nền dân chủ”.
Hồi tháng 6 năm nay, chính quyền Mỹ cũng đã cấm nhập cảnh hoàn toàn với Afghanistan, Chad, CHDC Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Sudan, Yemen và Somalia. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cấm một phần đối với 7 quốc gia, gồm: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.
Tháng trước, Tổng thống Trump đã siết chặt lệnh cấm hơn nữa đối với người Afghanistan, chấm dứt một chương trình giúp đỡ những người Afghanistan từng chiến đấu cùng với Mỹ chống lại Taliban, sau khi một cựu chiến binh Afghanistan đã bắn hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng.