Mỹ cân nhắc bổ sung thêm 36 quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh

(CLO) Hôm 15/6, một công điện nội bộ từ Bộ Ngoại giao Mỹ, do Ngoại trưởng Marco Rubio ký, tiết lộ chính quyền đang xem xét mở rộng đáng kể lệnh cấm nhập cảnh, có thể hạn chế công dân từ 36 quốc gia vào Mỹ.

Các quốc gia này có 60 ngày để đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh và nhập cư của Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với lệnh cấm hoàn toàn hoặc một phần.

Động thái này là một phần trong chiến dịch siết chặt nhập cư của ông Trump kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025. Đầu tháng 6, ông đã ký sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 12 quốc gia và áp dụng hạn chế một phần với 7 quốc gia khác, với lý do bảo vệ Mỹ khỏi “khủng bố nước ngoài” và các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/SecRubio
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/SecRubio

Theo công điện, 36 quốc gia bị xem là “đáng lo ngại” do nhiều vấn đề, bao gồm thiếu chính phủ hợp tác hoặc năng lực để cấp giấy tờ tùy thân đáng tin cậy, an ninh hộ chiếu yếu kém, không hỗ trợ trục xuất công dân bị Mỹ yêu cầu rời đi, hoặc tỷ lệ visa quá hạn cao. Một số quốc gia bị cho là có công dân tham gia hoạt động khủng bố, chống Do Thái hoặc chống Mỹ, dù không phải mọi quốc gia đều liên quan đến tất cả các vấn đề này.

Danh sách 36 quốc gia bao gồm: Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, Campuchia, Cameroon, Cote D'Ivoire, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Ai Cập, Gabon, Gambia, Ghana, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Sao Tome và Principe, Senegal, Nam Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, và Zimbabwe.

Hiện tại, công dân từ 12 quốc gia gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen đã bị cấm nhập cảnh hoàn toàn.

Bảy quốc gia khác gồm Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, Venezuela chịu hạn chế một phần, chủ yếu đối với các loại visa như du lịch, học tập, hoặc trao đổi văn hóa.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao cho biết: “Chúng tôi liên tục đánh giá các chính sách để đảm bảo an toàn cho người Mỹ và yêu cầu công dân nước ngoài tuân thủ luật pháp”. Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết duy trì tiêu chuẩn cao nhất về an ninh quốc gia trong quy trình cấp visa.

Việc xem xét thêm 36 quốc gia, trong đó có các đối tác quan trọng như Ai Cập, Nigeria, và Ethiopia, làm dấy lên lo ngại về tác động ngoại giao và kinh tế. Liên minh Châu Phi kêu gọi Mỹ đối thoại thay vì áp đặt, trong khi Chad đã đình chỉ cấp visa cho công dân Mỹ để đáp trả.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: