Trong thông báo ngày 1/5, Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo người dân nên thận trọng tại các địa điểm công cộng, tránh đến trường học, nhà thờ, điểm du lịch và các trung tâm giao thông. Công dân Mỹ cũng được khuyên thay đổi lộ trình và thời gian di chuyển nhằm giảm khả năng bị theo dõi, đồng thời hạn chế để lộ danh tính.
Cùng ngày, cơ quan tình báo nội địa MI5 cho biết Trung tâm Phân tích Khủng bố Liên hợp đã nâng mức cảnh báo từ “đáng kể” lên “nghiêm trọng”. Đây là cấp độ cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo của Anh, cho thấy nguy cơ xảy ra một vụ tấn công trong vòng 6 tháng tới là “rất có khả năng”.
Theo MI5, quyết định này phản ánh xu hướng gia tăng các mối đe dọa khủng bố trong thời gian qua, không chỉ liên quan đến một sự kiện cụ thể.
Động thái nâng mức cảnh báo diễn ra sau vụ tấn công bằng dao nhằm vào hai người đàn ông Do Thái tại khu Golders Green hôm 29/4.
Cơ quan này nhận định mối nguy gia tăng đến từ cả các phần tử cực đoan Hồi giáo và cực hữu hoạt động riêng lẻ hoặc theo nhóm nhỏ tại Anh. Đặc biệt, các cá nhân và tổ chức Do Thái, cũng như các mục tiêu liên quan đến Israel, đang đối mặt với nguy cơ cao hơn trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông.
Đây là cảnh báo an ninh thứ hai mà Đại sứ quán Mỹ tại Anh phát đi trong vài tuần gần đây. Trước đó, cơ quan này đã đề cập đến các vụ tấn công và đe dọa nhằm vào các tổ chức Do Thái và Mỹ, đồng thời kêu gọi công dân duy trì cảnh giác.
Tuần trước, giáo đường Do Thái Finchley Reform Synagogue ở phía bắc London đã bị tấn công. Một số vụ việc khác cũng được ghi nhận, bao gồm vụ nhắm vào giáo đường Kenton United Synagogue tại khu vực Harrow.