Mỹ truy tố hai thiếu niên tội khủng bố trong cuộc biểu tình ở New York

(CLO) Cơ quan chức năng Mỹ vừa truy tố hai thiếu niên với các tội danh liên quan đến khủng bố sau một âm mưu tấn công bằng bom tự chế nhắm vào cuộc biểu tình tại New York.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các nghi phạm bao gồm Emir Balat, 18 tuổi và Ibrahim Kayumi, 19 tuổi, đều khai nhận thực hiện hành vi này do chịu ảnh hưởng từ tư tưởng cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hôm 9/3, Balat và Kayumi đã phải trình diện trước tòa sau khi bị cáo buộc ném bom tự chế trong một cuộc biểu tình do nhà hoạt động cánh hữu Jake Lang dẫn đầu vào thứ Bảy tuần trước.

Sự việc xảy ra tại khu vực gần Gracie Mansion, nơi ở của ông Zohran Mamdani, Thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của New York. Cuộc biểu tình mang tên "Ngăn chặn sự tiếp quản của Hồi giáo đối với thành phố New York" này dẫn đến những màn đụng độ căng thẳng giữa các phe phái đối lập.

Khoảnh khắc nghi phạm kích nổ bom.

Hai nghi phạm được cho là đã di chuyển từ bang Pennsylvania đến New York trên một chiếc xe đứng tên người thân của Balat. Theo đơn khiếu nại hình sự, các đoạn video giám sát đã ghi lại cảnh Balat châm lửa một thiết bị nổ cải tiến (IED) và ném về phía những người biểu tình bài Hồi giáo, sau đó tiếp tục nhận một thiết bị thứ hai từ Kayumi để thực hiện hành vi tương tự.

Rất may mắn, lực lượng cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn các thiết bị đang bốc khói này trước khi chúng kịp phát nổ. Các quả bom tự chế được mô tả là những lọ thủy tinh chứa đầy đinh vít, bu lông cùng chất nổ cực kỳ nguy hiểm.

Đại diện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại New York, ông James Barnacle, phát biểu sau phiên tòa rằng: “Balat và Kayumi đã tìm cách kích động nỗi sợ hãi và sự đau khổ hàng loạt thông qua cuộc tấn công khủng bố ngay tại sân sau nhà của một quan chức thành phố”.

Cảnh sát bắt được nghi phạm.

Quá trình thẩm vấn sau khi bị bắt giữ đã hé lộ những chi tiết đáng lo ngại về động cơ của hai nghi phạm. Balat thừa nhận đã tuyên thệ trung thành với IS và bày tỏ tham vọng muốn thực hiện một cuộc tấn công “thậm chí còn lớn hơn vụ đánh bom Marathon Boston năm 2013”.

Trong khi đó, Kayumi cũng thừa nhận thường xuyên theo dõi các video của IS trên điện thoại cá nhân. Khám xét chiếc xe của các nghi phạm bị bỏ lại gần hiện trường, cảnh sát tìm thấy ngòi nổ, hộp kim loại cùng một danh sách các thành phần hóa học dùng để chế tạo thuốc nổ.

Trước sự việc này, Thị trưởng Mamdani mô tả cuộc biểu tình bài Hồi giáo là “đê tiện và bắt nguồn từ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng”. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định bảo vệ quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân khi tuyên bố: “Mặc dù tôi thấy cuộc biểu tình này thật kinh tởm, tôi sẽ không lung lay niềm tin của mình rằng nó nên được cho phép diễn ra”.

Về phía chính quyền liên bang, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi khẳng định trên mạng xã hội rằng các cơ quan chức năng “sẽ không cho phép hệ tư tưởng độc hại, chống Mỹ của ISIS đe dọa quốc gia này”.

Hiện tại, Balat và Kayumi đang phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng bao gồm sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài cùng ba tội danh liên quan đến chất nổ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: