Mỹ cảnh báo tấn công Ukraine là sai lầm nghiêm trọng đối với Nga

(CLO) Mỹ đã cảnh báo Nga rằng hành động gây hấn quân sự đối với Ukraine sẽ là một “sai lầm nghiêm trọng”, sau khi thông tin tình báo phương Tây cho thấy quân đội Nga đang tăng cường ở biên giới Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Sáu (12/11), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington “rất lo ngại về những chuyển động bất thường của các lực lượng của Nga ở gần biên giới của Ukraine”.

my canh bao tan cong ukraine la sai lam nghiem trong doi voi nga hinh 1

Các quan chức cấp cao của Ukraine đã được trao quyền truy cập vào thông tin tình báo của Mỹ về các cuộc tập trận của quân đội Nga - Ảnh: Reuters

Ông nói thêm: “Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu Nga lặp lại những gì họ đã làm vào năm 2014”, khi đề cập đến việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ và Ukraine thông báo với các đồng minh EU trong tuần này rằng, việc tăng quân có thể cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Moscow đã thúc đẩy một cuộc chiến ly khai ủy quyền ở khu vực phía đông Donbass. Ukraine nói rằng cuộc xung đột đã khiến hơn 14.000 người thiệt mạng.

Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, hôm thứ Sáu đã bác bỏ những lo ngại đó. Ôg nói rằng: “Nga không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ ai. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng việc di chuyển của các lực lượng vũ trang trên lãnh thổ của chúng tôi không làm ai phải lo lắng”.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 12/11, các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Pháp, Jean-Yves Le Drian và Florence Parly, bày tỏ mối quan ngại tương tự về một cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine sau cuộc gặp với những người đồng cấp Nga tại Paris.

“Hai bộ trưởng bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh đang xấu đi ở Ukraine và cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, tuyên bố cho biết.

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov sẽ đến Mỹ vào đầu tuần tới để tham vấn thêm. “Vấn đề là liệu Mỹ và NATO sẽ làm gì để ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn có kế hoạch như vậy của Nga?”, ông băn khoăn.

Trước đó vào hôm thứ Tư (10/11), ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, nước này đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ an ninh khẩn cấp, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo hoặc hệ thống phòng không.

Chính quyền Biden lo ngại rằng, ý định của Nga đối với Ukraine có thể làm lệch hướng các cuộc đàm phán dự kiến giữa Nga và Mỹ về các cuộc tấn công mạng và kiểm soát vũ khí. Bill Burns, giám đốc CIA, từng dẫn đầu một phái đoàn Mỹ đến Nga trong tháng này để thảo luận về Ukraine và các chủ đề khác.

Trong khi đó, quan hệ giữa Nga và EU đã trở nên xấu đi trong những tháng gần đây, vì các nhà hoạch định chính sách châu Âu cho rằng Moscow từ chối cung cấp thêm nguồn cung khí đốt trong bối cảnh thiếu hụt trên toàn châu lục và giá cả tăng cao.

Căng thẳng càng trở nên trầm trọng hơn trong tuần này khi EU cáo buộc đồng minh của Nga là Belarus đã triển khai chiến thuật “xã hội đen” ở đường biên giới với Ba Lan, khi khuyến khích người di cư đến các khu vực này nhằm gây bất ổn cho EU.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã cử hai máy bay ném bom chiến lược làm nhiệm vụ tuần tra tới Belarus và tiến hành các cuộc tập trận chung với nước này ở gần biên giới với Ba Lan.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: