Mỹ chi 5,3 tỷ USD mua thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer

Thứ sáu, 19/11/2021 06:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty Pfizer cho biết hôm thứ Năm (18/11), Mỹ sẽ trả 5,29 tỷ đô la cho 10 triệu liệu trình thuốc kháng virus COVID-19 thử nghiệm của họ, khi chính phủ của ông Biden gấp rút đảm bảo các phương pháp điều trị dạng uống đầy hứa hẹn cho căn bệnh này.

Thỏa thuận vừa được công bố có quy mô gần gấp đôi so với hợp đồng mà chính phủ Mỹ ký với Merck, khi giá thuốc viên Pfizer dự kiến thấp hơn, vào khoảng 530 USD / liệu trình so với khoảng 700 USD của Merck.

my chi 53 ty usd mua thuoc dieu tri covid 19 cua pfizer hinh 1

Mỹ chi 5,3 tỷ USD mua thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer - Ảnh: AP

Pfizer cho biết họ đã nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp cho loại thuốc có nhãn hiệu Paxlovid vào tuần này, sau khi báo cáo dữ liệu cho thấy thuốc điều trị COVID-19 của họ có hiệu quả 89% trong việc ngăn ngừa nhập viện, hoặc tử vong ở những người có nguy cơ.

"Trong khi loại thuốc này vẫn cần được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xem xét đầy đủ, tôi đã thực hiện các bước ngay lập tức để đảm bảo đủ nguồn cung cho người dân Mỹ", Tổng thống Joe Biden cho biết trong một tuyên bố và ông nói thêm rằng chính quyền Mỹ đang chuẩn bị để đảm bảo việc điều trị có thể dễ dàng tiếp cận và miễn phí.

Pfizer cho biết họ sẽ bắt đầu cung cấp phương pháp điều trị ngay trong năm nay nếu được FDA Mỹ cho phép.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Xavier Becerra cho biết: “Tiêm vắc xin vẫn là ưu tiên hàng đầu của người Mỹ, nhưng có những viên thuốc có thể giúp người dân không phải đến bệnh viện có thể là cứu cánh".

Hãng dược phẩm Pfizer cho biết họ dự kiến ​​sẽ sản xuất 180.000 liệu trình vào cuối tháng tới và ít nhất 50 triệu liệu trình vào cuối năm 2022.

Nhiều quốc gia đã tranh giành để đảm bảo liều lượng thuốc chống COVIVD-19 của Pfizer và Merck, dựa trên dữ liệu đầy hứa hẹn được báo cáo bởi cả hai công ty.

Chính phủ Mỹ cho đến nay đã bảo đảm 3,1 triệu liệu trình thuốc điều trị COVID-19 của Merck trị giá 2,2 tỷ đô la, với quyền mua thêm 2 triệu liệu trình khác trong tương lai. 

Thuốc điều trị COVID-19 đang được kỳ vọng sẽ "thay đổi cuộc chơi" trong cuộc chiến chống COVID-19. 

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h