Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran dù eo biển Hormuz chưa thông suốt

(CLO) Nhà Trắng vừa phát đi tín hiệu cho thấy việc đảm bảo lưu thông an toàn cho các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz không nằm trong số các "mục tiêu cốt lõi" mà Tổng thống Donald Trump đặt ra để chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 30/3, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Leavitt đã nhận được câu hỏi về việc liệu Tổng thống Trump có sẵn sàng tuyên bố chiến thắng và kết thúc chiến tranh ngay cả khi Iran vẫn tiếp tục phong tỏa hầu hết các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hay không.

Bà Leavitt cho biết Mỹ và Israel đã bắt đầu các cuộc không kích vào cuối tháng 2 nhằm tiêu diệt hải quân Iran, phá hủy cơ sở hạ tầng tên lửa và máy bay không người lái, làm suy yếu các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Bà nhấn mạnh rằng: “Việc mở cửa hoàn toàn eo biển là điều mà chính quyền đang hướng tới, nhưng các mục tiêu cốt lõi của hoạt động đã được Tổng tư lệnh định nghĩa rõ ràng cho người dân Mỹ”.

Bất chấp lực lượng hải quân bị tổn hại lớn sau những đợt oanh tạc liên tục Mỹ, quân đội Iran vẫn duy trì khả năng đe dọa các tàu thương mại di chuyển qua tuyến đường thủy huyết mạch này, làm gián đoạn các chuyến hàng dầu và đẩy giá dầu thô trên thị trường toàn cầu tăng cao.

Sau những nỗ lực ngoại giao căng thẳng từ phía Mỹ, Iran đã cho phép một số tàu đi qua khu vực này vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, triển vọng Iran tiếp tục duy trì quyền kiểm soát lớn hơn đối với eo biển Hormuz hẹp có thể trở thành một trong những vấn đề lâu dài của cuộc xung đột này.

Eo biển Hormuz là tuyến trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn thế giới.
Eo biển Hormuz là tuyến trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn thế giới.

Ngoại trưởng Marco Rubio trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera vào ngày 30/3 khẳng định eo biển Hormuz sẽ mở cửa sau khi hoạt động quân sự kết thúc: "Điều đó sẽ tùy thuộc vào quyết định của Iran. Hoặc một liên minh các quốc gia trên thế giới và trong khu vực, với sự tham gia của Mỹ, sẽ đảm bảo tuyến đường này được mở, không bằng cách này thì bằng cách khác".

Cùng ngày, trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nhận định đã có "tiến bộ lớn" trong việc chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo sẵn sàng phá hủy hoàn toàn các “nhà máy phát điện, giếng dầu và đảo Kharg (và có thể là tất cả các nhà máy khử mặn!)” của Iran nếu không đạt được một thỏa thuận bao gồm việc eo biển Hormuz “ngay lập tức mở cửa”.

Bà Leavitt ra tín hiệu rằng Tổng thống Trump có thể đạt được các mục tiêu đề ra vào giữa tháng 4. Tại phòng họp báo Nhà Trắng, bà cho biết: “Lầu Năm Góc luôn nêu rõ khung thời gian ước tính từ bốn đến sáu tuần cho Chiến dịch Epic Fury”. Bà nói thêm: “Hôm nay là ngày thứ 30 — các bạn hãy tự làm phép tính đi”.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Iran ngày 30/3 đưa tin Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội nước này đã thông qua kế hoạch thu phí các tàu đi qua Hormuz.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: