Dầu Brent, chuẩn mực toàn cầu, đã tăng hơn 3% vào sáng thứ Hai, vượt mốc 116 đô la một thùng. Đợt tăng giá mới nhất đã đưa giá dầu chuẩn toàn cầu lên mức cao nhất kể từ ngày 19/3, thời điểm giá từng chạm mức 119 đô la một thùng trong thời gian ngắn.
Iran nói sẵn sàng chờ quân đội Mỹ
Sự gia tăng này diễn ra sau khi Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc xâm lược trên bộ của Mỹ, với việc Chủ tịch Quốc hội nước này cảnh báo rằng Tehran đang chờ đợi sự xuất hiện của quân đội Mỹ để "thiêu rụi" và "trừng phạt" các đồng minh khu vực của họ.
Mỹ hiện đã điều động hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông, với đợt đầu tiên trong hai đợt đã đến vào thứ Sáu vừa rồi trên một tàu tấn công đổ bộ, theo quân đội Mỹ cho biết.
Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran, đồng thời cho biết thêm rằng vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Donald Trump có chấp thuận kế hoạch này hay không.
Hãng tin Reuters cũng báo cáo rằng Lầu Năm Góc đã xem xét các phương án quân sự, trong đó có thể bao gồm cả lực lượng mặt đất.
Thêm mối nguy từ Biển Đỏ
Việc Houthi ở Yemen vừa tham chiến cũng góp phần đẩy giá dầu tăng cao, khi giao tranh có thể tiếp tục ảnh hưởng tới tuyến đường thủy còn lại ở khu vực qua Biển Đỏ.
Như đã biết, trong các cuộc chiến với Mỹ và Israel trước đây, Houthi cũng đã tấn công nhiều tàu thuyền đi qua vùng biển này, đặc biệt eo biển Bab el-Mandeb - nơi cũng đóng vai trò quan trọng như eo biển Hormuz trong việc vận chuyển dầu mỏ và các hàng hóa khác từ Trung Đông và khu vực lân cận ra thế giới.
Trước đó như đã biết, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz để trả đũa cuộc chiến tranh Mỹ-Israel đã làm gián đoạn khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
Giá dầu đã tăng gần 60% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đẩy giá nhiên liệu trên toàn thế giới lên cao và buộc nhiều quốc gia phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để tiết kiệm năng lượng.
Giao tranh leo thang nghiêm trọng
Khi cuộc xung đột bước sang tháng thứ hai, nó không có dấu hiệu lắng xuống. Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành hơn 140 cuộc không kích vào miền trung và tây Iran, bao gồm cả Tehran, trong 24 giờ tính đến tối Chủ nhật, nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa đạn đạo và các cơ sở chứa tên lửa, cùng nhiều mục tiêu khác.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc tấn công đã nhắm vào sân bay Mehrabad và một nhà máy hóa dầu ở thành phố Tabriz phía bắc.
Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các hoạt động quân sự mở rộng của Israel ở miền nam Lebanon đã dẫn đến cái chết của "thêm một" nhân viên y tế nữa sau khi đã có 51 người thiệt mạng.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, một tòa nhà nơi đặt đài truyền hình Al-Araby của Qatar ở Tehran đã bị tấn công vào Chủ nhật.
"Tên lửa đã bắn trúng. Trần nhà và mọi thứ đổ sập xuống đầu chúng tôi. … Ở đây không có mục tiêu quân sự nào cả," Mohammadreza Shademan, người quay phim của Al-Araby, cho biết.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm Chủ nhật cho biết nhà máy sản xuất nước nặng của Iran tại Khondab, nơi nước này thông báo đã bị tấn công hôm thứ Sáu, đã bị hư hại nghiêm trọng và không còn hoạt động. Cơ sở này không chứa bất kỳ vật liệu hạt nhân nào đã được công bố, theo cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết.
Ở bên kia chiến tuyến, một nhà máy hóa chất ở miền nam Israel, gần thành phố Beer Sheva, cũng đã bị trúng tên lửa hoặc mảnh vỡ tên lửa khi Israel tiếp tục phải chống trả nhiều đợt tấn công từ Iran, khiến chính quyền phải đưa ra cảnh báo cho người dân tránh xa khu vực này do "có vật liệu nguy hiểm".
Một quả tên lửa khác đã bắn trúng khu đất trống gần nhà dân ở Beer Sheva, khu vực nằm gần một số căn cứ quân sự, làm 11 người bị thương.
Một quan chức Israel cho biết Israel sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời nói thêm rằng không có ý định thu hẹp chiến dịch này.
Trong khi đó tại Mỹ, cuộc chiến ngày càng mất lòng dân đã gây áp lực lên đảng Cộng hòa của ông Trump. Cuối tuần qua, hàng triệu người đã xuống đường biểu tình "No Kings" tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ để phản đối cuộc xung đột.
Pakistan tổ chức đàm phán chấm dứt xung đột
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Pakistan hôm Chủ nhật cho biết họ đang chuẩn bị tổ chức "các cuộc đàm phán có ý nghĩa" để chấm dứt xung đột ở Iran trong những ngày tới.
Phát biểu sau cuộc hội đàm giữa các Bộ trưởng Ngoại giao trong khu vực, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết họ đã thảo luận về các phương án khả thi để sớm và dứt điểm chấm dứt chiến tranh trong khu vực cũng như các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Islamabad.
"Pakistan sẽ vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới, nhằm tìm ra giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột đang diễn ra", ông nói. Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ và Iran đã đồng ý tham dự hay chưa.